HLV Lê Huỳnh Đức thử nghiệm thành công Võ Hoàng Minh Khoa ở vị trí mới toanh

19/05/2024 13:26 GMT+7

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa không thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc, mà xuất hiện ở cánh trái hàng tiền vệ đội Bình Dương.

Điều đáng nói ở chỗ, ở vị trí mới, Minh Khoa chơi rất tốt. Trong trận thắng đậm 4-1 của Bình Dương trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 19 V-Lesgue hôm 17.5, HLV Lê Huỳnh Đức bên phía đội Bình Dương bất ngờ xếp tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đá ở vị trí tiền vệ cánh trái.

HLV Lê Huỳnh Đức thử nghiệm thành công Võ Hoàng Minh Khoa ở vị trí mới toanh- Ảnh 1.

Võ Hoàng Minh Khoa (số 29) - cầu thủ chủ chốt của U.23 Việt Nam, cũng là nhân tố quan trọng của đội Bình Dương

KHẢ HÒA

Đây là vị trí không đúng với sở trường của Minh Khoa, vì trước đó giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước quen với việc cầu thủ này đá vai tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, thật bất ngờ là Minh Khoa chơi rất hay ở vị trí mới.

Được giải phóng khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự như khi đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, Minh Khoa thoải mái sáng tạo và tập trung dành sức cho nhiệm vụ hỗ trợ tấn công khi đá vai tiền vệ trái, trước khi anh có đóng góp lớn vào chiến thắng 4-1 của đội nhà.  

HLV Lê Huỳnh Đức thử nghiệm thành công Võ Hoàng Minh Khoa ở vị trí mới toanh- Ảnh 2.

Đội Bình Dương đang chơi tốt nhờ có những nhân tố tốt như Tiến Linh, Minh Khoa

Minh Khoa trực tiếp góp 1 bàn thắng. Đấy là tình huống cầu thủ trẻ bình tĩnh ngắm nghía và sút bóng căng từ khoảng 20 m vào góc hẹp, khiến thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện nay Nguyễn Filip phải chôn chân đứng nhìn. 

Ban đầu, Nguyễn Filip dự định bắt bài Minh Khoa sẽ sút vào góc xa khung thành, nhưng Minh Khoa lại đánh lừa Nguyễn Filip, sút bóng vào góc ngược lại.

Trước bàn thắng nói trên, Minh Khoa còn có một tình huống khác cảnh cáo thủ môn Nguyễn Filip, với cú sút chéo góc bên trong khu vực cấm địa của đội CAHN, đưa bóng đi sạt cột dọc, dù Nguyễn Filip đã bó tay trong việc ngăn chặn. 

Những pha bóng này cho thấy khả năng xâm nhập vùng cấm địa của Minh Khoa không tệ, đồng thời nhãn quan chiến thuật của tiền vệ đội Bình Dương rất tốt, anh phát hiện được các khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương để xâm nhập vào các khoảng trống đấy. 

Chưa hết, kỹ thuật dứt điểm của Minh Khoa rất đáng ghi nhận, độ ổn định trong các cú sút của anh rất cao. Thường thì các cú sút này luôn tạo ra uy lực đáng kể đối với khung thành đối phương. 

Ngoài ra, nhờ nhãn quan chiến thuật tốt mà Minh Khoa biết khi nào nên sút và khi nào nên chuyền, nhờ thế lối chơi của anh khó bị bắt bài. Đây là một phát hiện rất đáng kể nữa liên quan đến Minh Khoa, cho thấy cầu thủ này có thể chơi tốt ở nhiều vị trí: tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh trái. 

Nếu Minh Khoa được gọi lên đội tuyển quốc gia trong những ngày sắp tới, chuẩn bị cho đợt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Minh Khoa không những có thể bổ sung cho các tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, mà còn có thể bổ sung cho vị trí vị trí tiền vệ cánh trái của đội tuyển.

Hiện tại, những cầu thủ tấn công bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam hoặc thiếu ổn định (Phan Văn Đức), hoặc vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm (Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc). Thế nên, sự bổ sung Minh Khoa cho vị trí này rất đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.