HLV Mai Đức Chung rời ghế, đội tuyển nữ Việt Nam có thể không cần HLV trưởng năm 2024

15/12/2023 06:24 GMT+7

Ngày 27.12, Hội đồng HLV quốc gia sẽ họp tổng kết công tác năm 2023 và bàn một số kế hoạch quan trọng năm 2024.

Với vai trò ủy viên hội đồng, HLV Mai Đức Chung sẽ chia sẻ thông tin tại cuộc họp là ông chính thức muốn rút lui khỏi đội tuyển nữ VN, không tái ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá VN (hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết hạn vào ngày 30.12.2023). Ngay sau khi cùng học trò trở về từ ASIAD 19 hồi tháng 9 vừa qua, HLV Mai Đức Chung cũng đã trả lời báo chí về tương lai của mình. Ở tuổi 74, ông muốn nghỉ ngơi bên gia đình sau thời gian dài cống hiến cho bóng đá VN, đặc biệt là cho bóng đá nữ.

HLV Mai Đức Chung rời ghế, đội tuyển nữ Việt Nam có thể không cần HLV trưởng năm 2024 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN lập nhiều chiến công hiển hách

HLV Mai Đức Chung rời ghế, đội tuyển nữ Việt Nam có thể không cần HLV trưởng năm 2024 - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung (bìa phải) và các cộng sự

Năm 2024 có thể xem là năm "đặc biệt" của bóng đá nữ VN vì ngoài các giải quốc nội, các tuyển thủ nữ sẽ không tham gia bất kỳ một giải đấu quốc tế nào. Đội nữ VN đã không giành được vé dự Olympic 2024 và đến thời điểm này Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cũng không lên lịch tổ chức giải vô địch bóng đá nữ AFF Cup. SEA Games 33 thì đến năm 2025 mới diễn ra. Do đó, VFF dự kiến năm 2024 sẽ không hội quân đội tuyển thành nhiều đợt như mọi năm mà chỉ một đợt vào hè năm sau để các cầu thủ tập duy trì. Khi đó, cũng không cần HLV trưởng mà chỉ cần các trợ lý. VFF sẽ tìm HLV trưởng cho đội vào thời gian sau đó để chuẩn bị các giải năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần cố gắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.