HLV Mai Đức Chung tâm sự xúc động về giải cuối cùng, gợi ý người thay thế

23/10/2023 10:30 GMT+7

Vòng loại Olympic Paris 2024 cùng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của HLV Mai Đức Chung.

Sáng 23.10, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội) trước khi lên đường sang Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm cùng bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan.

Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam, khi hợp đồng của chiến lược gia 74 tuổi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hết hạn vào cuối năm nay. HLV Mai Đức Chung quyết định nghỉ ngơi, nhường lại ghế huấn luyện cho người khác.

"Tôi nghĩ đơn giản thế này, điều gì đến rồi sẽ phải đến, tôi không thể làm mãi được, chức vụ nào cũng vậy. Tre già thì măng phải mọc. Đã đến lúc tôi nghỉ ngơi. Hết năm nay, khi hợp đồng với VFF đáo hạn, tôi sẽ nghỉ.

HLV Mai Đức Chung tâm sự xúc động về giải cuối cùng, gợi ý người thay thế  - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại Olympic

VFF

Đây là giải cuối cùng của tôi với đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi đã làm lâu năm, muốn HLV tiếp theo sẽ làm tốt hơn mình. Tôi đã làm nhiều năm qua, gặp rất nhiều may mắn, có sự hỗ trợ, giúp đỡ của toàn đội, của các CLB đã đưa cầu thủ lên đội tuyển để chúng tôi thi đấu. Đặc biệt là những lãnh đạo của Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT, VFF đã hỗ trợ tôi trong nhiều năm qua. Truyền thông, báo chí cũng hỗ trợ, động viên tôi và toàn đội trong thời gian qua", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau buổi tập.

Chiến lược gia 74 tuổi cũng đề xuất cái tên kế nhiệm: "Chúng tôi có HLV Akira Ijiri đã dẫn dắt đội trẻ (U.20 và U.17 nữ Việt Nam) trong nhiều năm. Tôi tin ông Akira sẽ hiểu nền văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam chúng ta. Ông ấy cũng có chuyên môn. HLV Akira là phương án thuận tiện, giúp VFF không phải đi thuê chuyên gia ở nơi khác, mà khi về lại chưa nắm được văn hóa, cách sinh hoạt của đội nữ. Đó là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam".

Khi được hỏi liệu có nhận vai trò cố vấn cho đội tuyển nữ Việt Nam sau khi nghỉ, HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Điều đó do lãnh đạo VFF sắp xếp, còn trước mắt tôi cứ nghỉ ngơi đã. Sức khỏe tôi đã yếu, không đảm bảo và cảm thấy mệt mỏi sau 1 năm vận động liên tục.

Bóng đá nữ Việt Nam có lớp kế cận khá tốt, ví dụ ở VFF có 2 lứa U.16 và U.14 nữ, hay những cầu thủ trẻ đang được CLB đào tạo. Đó là nguồn lực tốt. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều lớp bóng đá nữ được mở ra, nhiều CLB tham dự hơn. Trong thâm tâm, tôi muốn không chỉ 6 - 8 đội, mà sẽ có 14 đội dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, từ đó có thêm lựa chọn. Người hâm mộ cũng mong phát triển bóng đá nữ hơn nữa để có thành tích tốt hơn".

HLV Mai Đức Chung tâm sự xúc động về giải cuối cùng, gợi ý người thay thế  - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung

Nói về quá trình chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh học trò đã đầu tư tập luyện thể lực tốt để chuẩn bị cho các trận đấu căng thẳng.

"Chúng tôi đã tập trung hơn 2 tuần. Với đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay, tập trung 2 tuần hay thậm chí 2 tháng vẫn rất ngắn, tôi vẫn chưa hoàn toàn ưng ý. Tuy nhiên, vì thời gian chỉ có vậy, nên chúng tôi phải rất nỗ lực.

Vừa qua, toàn đội đã tập trung với 24 cầu thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã rất cố gắng, khi ban huấn luyện nâng cao khối lượng và cường độ lên trong khoảng thời gian ngắn. Đội nữ đã thi đấu ở ASIAD 19, nhờ vậy có nền tảng và tôi tiếp tục nâng lên. Các cầu thủ đã thực hiện được giáo án ban huấn luyện đề ra. Thể lực đội tuyển nữ Việt Nam đã đảm bảo để thi đấu tại vòng loại Olympic.

Hôm qua, tôi đã loại 3 cầu thủ. Huỳnh Như quay trở lại đội tuyển nữ Việt Nam, đó là tin vui với cả đội cũng như người hâm mộ. Kỳ vọng thì ai cũng có, nhưng đạt được hay không lại là chuyện khác. Tôi động viên cầu thủ thi đấu hết sức mình, cố gắng từng chút một để đạt yêu cầu ban huấn luyện cũng như lãnh đạo đề ra", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Cũng trong sáng 23.10, tại trụ sở VFF, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã gặp mặt, động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước khi đội lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ 2 Olympic 2024. 

Ông Trần Anh Tú khẳng định các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện sự chuyên nghiệp, trong một năm đầy ắp những giải đấu lớn từ cấp khu vực, châu lục đến thế giới. Ông hy vọng với sự trẻ hóa trong lực lượng, đội nữ Việt Nam sẽ có trải nghiệm tốt tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Đây cũng là cơ hội để những tài năng trẻ trưởng thành, hướng đến VCK World Cup nữ 2027. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định, VFF luôn tạo điều kiện tốt nhất và dành sự tin tưởng đối với đội tuyển nữ Việt Nam. 

Tối nay đội nữ sẽ bay chuyến 23 giờ 30, sang Uzbekistan.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt thi đấu vào các ngày 26.10 gặp chủ nhà Uzbekistan, 29.10 gặp Ấn Độ và 1.11 gặp Nhật Bản tại Tashkent, Uzbekistan.

Tiền đạo Huỳnh Như cũng sẽ hội quân với đồng đội tại Uzbekistan.


HLV Mai Đức Chung tâm sự xúc động về giải cuối cùng, gợi ý người thay thế  - Ảnh 3.

Danh sách dự vòng loại Olympic của đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Chiến lược gia của đội tuyển nữ Việt Nam kết luận: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Có thể tại ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản, nhưng chúng ta sẽ chơi tốt hơn. Nói vậy không có nghĩa đội tuyển nữ sẽ thắng Nhật Bản đâu. Trình độ hai đội rất chênh lệch, như vừa qua đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc cũng vậy. Chúng tôi chỉ muốn cầu thủ sẽ đá với tinh thần tốt như tại World Cup 2023.

Các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian. Bóng đá nam thế nào, bóng đá nữ có khi cần nhiều thời gian hơn thế. Có những cầu thủ tôi phải gọi lên 3, 4 đợt nhưng vẫn chưa hòa nhập được. Tôi liên tục gọi cầu thủ trẻ lên, nỗ lực làm sao để họ nâng cao trình độ, hiểu được cách phối hợp ở đội tuyển. Rõ ràng có sự khác biệt giữa đội tuyển và CLB về cách chơi, nên có khoảng cách rõ rệt. Chúng tôi sẽ luôn gọi cầu thủ trẻ để bồi dưỡng, để họ có khoảng cách gần nhất (với mặt bằng chung của toàn đội)".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.