Hơn 1.300 người bị bắt vì bạo loạn ở Pháp

02/07/2023 06:00 GMT+7

Bộ Nội vụ Pháp ngày 1.7 thông báo hơn 1.300 người đã bị bắt trong các cuộc bạo loạn trên cả nước những ngày qua, theo AFP.

Hơn 1.300 người bị bắt vì bạo loạn ở Pháp - Ảnh 1.

Cảnh sát chống bạo động tại Paris tối 30.6

Reuters

Bạo loạn xảy ra trong 4 đêm liên tiếp sau khi thiếu niên 17 tuổi tên Nahel M. bị bắn chết trong lúc bị cảnh sát kiểm tra vi phạm giao thông hôm 27.6 tại khu ngoại ô Nanterre của Paris.

Theo thống kê sơ bộ, 1.350 phương tiện, 234 tòa nhà bị đốt phá và 2.560 đám cháy xảy ra ở những nơi công cộng. Nhà chức trách đã triển khai đến 45.000 cảnh sát, hiến binh và một số xe bọc thép để ứng phó nhưng đụng độ vẫn tiếp diễn. Hơn 200 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ. Cảnh cướp bóc và đập phá cửa hiệu cũng xảy ra tại nhiều thành phố lớn như Marseille, Lyon và Grenoble. Nhà chức trách cũng cấm bán pháo hoa và chất gây cháy.

Trường hợp nào cảnh sát được dùng súng với người vi phạm giao thông ở Pháp?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.