Huy động chó nghiệp vụ, flycam tiếp tục bao vây, truy bắt nghi phạm giết người, cướp của

Bắc Bình
Bắc Bình
08/01/2024 16:34 GMT+7

Hơn 2 ngày xảy ra vụ án giết người, cướp của, Công an TP.HCM vẫn tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Long An bao vây, truy bắt nghi phạm được cho là đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng xã Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 15 giờ 30 ngày 8.1, tức hơn 2 ngày xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn (TP.HCM), Công an TP.HCM vẫn tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Long An bao vây, truy bắt nghi phạm được cho là đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng ở ấp 7, xã Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An.

Huy động chó nghiệp vụ, flycam tiếp tục bao vây, truy bắt nghi phạm giết người, cướp của- Ảnh 1.

Người bị tình nghi giết người điều khiển xe máy của nạn nhân di chuyển khỏi hiện trường gây án

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CAMERA AN NINH

Đồng thời, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Long An và Công an các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa và Bến Lức của tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối liền từ H.Đức Hòa đi vào khu vực huyện biên giới Đức Huệ (giáp Campuchia) và H.Thạnh Hóa, Long An.

Sự nguy hiểm của nghi phạm trốn ở Long An: Tinh quái, sẵn sàng gây án dã man

Đặc biệt, tại khu vực ấp 7, xã Lương Hòa, H.Bến Lức, nơi được cho là nghi phạm đang lẩn trốn trong các cánh đồng chanh, rừng tràm... có rất nhiều chốt canh gác, tuần tra liên tục. Khu vực này rộng hơn 1.000 ha, chủ yếu là vườn chanh, rừng tràm, dân cư thưa thớt, không có đường lớn, nhưng có nhiều kênh rạch và đường nhỏ dẫn đi nhiều hướng.


Huy động chó nghiệp vụ, flycam tiếp tục bao vây, truy bắt nghi phạm giết người, cướp của- Ảnh 2.

Khu vực được cho là nơi nghi phạm đang lẩn trốn chủ yếu là rừng tràm, vườn chanh rất rộng lớn, dân cư thưa thớt

BẮC BÌNH

Trong hơn 2 ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ đã sử dụng 7 con chó nghiệp vụ, flycam và vận động tất cả cư dân trong khu vực đề cao cảnh giác với nghi phạm giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng ngày 6.1, người dân nghe tiếng la hét bên trong quán cà phê ven QL22 (đoạn thuộc xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM). Ngay sau đó, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH Mode của nạn nhân với tốc độ rất nhanh. Nghi vấn, người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán) bị thương, liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

72 giờ truy bắt nghi phạm trốn ở Long An: Gian khổ giữa khu rừng đầy rắn rết

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM tiến hành truy bắt nghi phạm và có yêu cầu phía Công an tỉnh Long An phối hợp.

Huy động chó nghiệp vụ, flycam tiếp tục bao vây, truy bắt nghi phạm giết người, cướp của- Ảnh 3.

Lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đang chốt chặn, truy tìm nghi phạm giết người tại khắp các đường mòn, lối mở thuộc xã Long Hòa, H.Bến Lức, Long An

BẮC BÌNH


Theo thông tin từ Công an TP.HCM, nghi phạm điều khiển xe máy của nạn nhân từ QL22 ở H.Hóc Môn (TP.HCM) về hướng H.Đức Hòa, đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng TT.Bến Lức, H.Bến Lức. Khi di chuyển trên đường tỉnh 830, đến gần cầu Rạch Nổ (đoạn qua ấp 7, xã Lương Hòa, H.Bế Lức), bị lực lượng chức năng bám đuổi, nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm để lẩn trốn.

Lực lượng công an với hơn 100 người tiến hành bao vây, nhưng đến 15 giờ 30 ngày 8.1 chưa bắt được nghi phạm giết người, cướp của.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.