Iran phản đối, Trung Quốc lên tiếng sau cuộc tấn công của Pakistan

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2024 15:47 GMT+7

Iran hôm nay 18.1 triệu tập đại biện lâm thời của Pakistan sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Pakistan nhắm vào khu vực biên giới ở Iran khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

"Sau cuộc tấn công sáng sớm của Pakistan vào một ngôi làng biên giới ở tỉnh Sistan-Baluchistan, cách đây một giờ, đại biện lâm thời Pakistan ở Tehran đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao để giải thích", AFP dẫn lại thông tin từ Hãng tin Tasnim.

Trước đó, Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay lực lượng nước này vừa tiến hành hàng loạt cuộc tấn công quân sự nhằm vào những nơi ẩn nấp của khủng bố ở Sistan-Baluchistan. Theo đó, nhiều thành phần khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch dựa trên thông tin tình báo. Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định việc tập kích là vì an ninh, lợi ích quốc gia của Pakistan.

Pakistan tiến hành ‘hàng loạt cuộc tấn công quân sự’ ở Iran

Truyền thông Iran đưa tin một số tên lửa phóng đến ngôi làng ở tỉnh Sistan-Baluchistan gần biên giới Pakistan và có 3 phụ nữ cùng 4 trẻ em thiệt mạng, tất cả đều không phải người Iran.

Cuộc tấn công trên diễn ra sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhóm Jaish al-Adl ở Pakistan vào cuối ngày 16.1.

Được thành lập vào năm 2012, Jaish al-Adl bị Iran đưa vào danh sách đen như một nhóm khủng bố và đã thực hiện một số cuộc tấn công trên đất Iran trong những năm gần đây, theo AFP.

Iran phản đối, Trung Quốc lên tiếng sau cuộc tấn công của Pakistan- Ảnh 1.

Một người đàn ông xem tivi ở Karachi (Pakistan) ngày 18.1 sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo nước này đã tiến hành cuộc tấn công bên trong Iran nhắm vào thành phần ly khai

Reuters

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 17.1 tuyên bố Tehran tôn trọng chủ quyền của Pakistan nhưng sẽ không cho phép an ninh quốc gia của mình "bị xâm phạm hoặc bị lợi dụng".

Islamabad chưa nêu rõ nơi diễn ra cuộc tấn công của Iran ngày 16.1, nhưng truyền thông Pakistan cho biết địa điểm bị tấn công nằm gần huyện Panjgur ở tỉnh Balochistan, nơi hai nước có chung đường biên giới dài gần 1.000 km.

Trong khi đó, Islamabad cho hay các cuộc không kích trên lãnh thổ của Pakistan đã giết chết "hai trẻ em vô tội". Islamabad gọi cuộc tấn công ngày 16.1 là "sự vi phạm trắng trợn và vô cớ đối với chủ quyền của Pakistan", đồng thời triệu hồi đại sứ của mình tại Iran và ngăn chặn đặc phái viên của Tehran, hiện đang ở Iran, trở lại Pakistan, theo AFP.

Trước tình trạng như trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 18.1 cho hay Bắc Kinh sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Iran, theo AFP.

Bà Mao nhấn mạnh: "Phía Trung Quốc chân thành hy vọng hai bên có thể bình tĩnh, kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng. Chúng tôi cũng sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giảm leo thang tình hình nếu cả hai bên đều mong muốn".

Bà Mao còn nhắc lại rằng Iran và Pakistan là "các nước thân thiện với Trung Quốc và là những nước có ảnh hưởng quan trọng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.