Khai mạc Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên

Hải Phong
Hải Phong
28/06/2023 18:49 GMT+7

Tối 27.6, tại tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ khai mạc Trại huấn luyện viên cấp 1 Trung ương - Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2023.

Dự khai mạc có anh Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn viên, thanh niên đến từ 11 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng.

Đây là trại huấn luyện truyền thống được tổ chức 2 năm một lần, do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phân công Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên luân phiên tổ chức.

Quảng Ngãi: Khai mạc Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Ảnh 2.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội trại

HẢI PHONG

Hội trại là dịp để đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố kiểm tra, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội và bổ sung lực lượng huấn luyện cho các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ Hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để góp phần cùng tổ chức Hội các cấp đổi mới hình thức hoạt động, đưa các phong trào của Hội ngày càng gần gũi, lôi cuốn, hấp dẫn hơn đối với hội viên, thanh niên.

Quảng Ngãi: Khai mạc Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Ảnh 4.

Các bạn trại sinh hào hứng tại đêm khai mạc

HẢI PHONG

Phát biểu tại đêm khai mạc, anh Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, cứ 2 năm một lần, các trại sinh lại hội tụ về Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh để bồi dưỡng, đào tạo rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần bổ sung lực lượng huấn luyện viên chất lượng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào thanh niên các tỉnh, thành.

Theo anh Bách, Hội trại Nguyễn Chí Thanh khu vực duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên lần thứ 24 năm nay với yêu cầu vượt qua 35 nội dung thi vừa lý thuyết và thực hành theo định chuẩn do Hội đồng Huấn luyện Trung ương đề ra, sẽ là thước đo độ thành thạo của các tân huấn luyện viên cấp 1 Trung ương. Trong thời gian 5 ngày (từ 26.6 đến 1.7.2023), các bạn trại sinh phải cố gắng vượt qua và hoàn thành tốt các môn thi của mình để được công nhận là huấn luyện viên cấp 1 Trung ương.

Dịp này, ban tổ chức hội trại đã trao tặng 28 suất quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, giúp các sinh viên tiếp tục vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.