Kiatisak cần được hỗ trợ để HAGL tìm lại chính mình

16/07/2023 11:33 GMT+7

Trận thắng nhọc nhằn trước CLB Khánh Hòa cho thấy thầy trò HLV Kiatisak còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn HAGL trở lại đỉnh cao V-League thêm một lần nữa.

Châu Ngọc Quang tranh chấp cùng cầu thủ đội Khánh Hòa

Châu Ngọc Quang (phải) tranh chấp cùng cầu thủ đội Khánh Hòa

Minh Trần

Ở vòng đầu tiên của giai đoạn 2 V-League 2023, HAGL được chơi trên sân nhà và chỉ phải gặp CLB Khánh Hòa. Trong suốt 90 phút của trận đấu, đội bóng phố núi không tạo ra được sự lấn lướt hay có pha phối hợp ấn tượng nào.

Phải đến phút 90+5, họ mới có được bàn thắng nhờ công Paollo Oliveira. Chật vật giành được 3 điểm, HAGL có thể yên tâm trong cuộc chiến trụ hạng.

Mùa giải 2023, HAGL chủ yếu dựa vào hai “công thần” là Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương. Khi bộ đôi tiền vệ này chơi hay, HAGL thăng hoa. Nếu cặp tiền vệ này mờ nhạt thì HAGL cũng bế tắc.

Paollo ghi bàn duy nhất giúp HAGL chật vật vượt qua CLB Khánh HÒa ở phút bù giờ cuối cùng

Paollo ghi bàn duy nhất giúp HAGL chật vật vượt qua CLB Khánh Hòa ở phút bù giờ cuối cùng

Minh Trần

Khi đội bóng phụ thuộc nhiều vào một số cá nhân, HAGL sa sút là điều dễ hiểu vì quá dễ để bắt bài. Ở mùa giải 2023, trước trận gặp Khánh Hòa, thầy trò HLV Kiatisak chỉ có đúng 2 trận thắng. Còn lại, họ hòa 8 và thua 3.

Nguyên nhân chính khiến HAGL sa sút, rõ ràng đến từ việc họ phải chia tay hàng loạt ngôi sao đã luôn là bộ khung chính từ V-League 2015 như Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh.

Khó khăn ở chỗ, đội bóng phố núi không có kế hoạch chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp để thay thế và tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục chức vô địch. Thay vào đó, HAGL định hướng phát triển cầu thủ trẻ do mình đào tạo.

HLV Kiatisak sẽ cần được hỗ trợ nhiều hơn để HAGL cạnh tranh chức vô địch

HLV Kiatisak sẽ cần được hỗ trợ nhiều hơn để HAGL cạnh tranh chức vô địch

Minh Trần

HLV Kiatisak cũng liên tục nhắc về việc trao cơ hội cho các tài năng trẻ trong các buổi họp báo. Chiến lược gia người Thái Lan có nhiều “sao mai” trong đội hình, từng được lên U.23 Việt Nam như Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Võ Đình Lâm…

Không thể phủ nhận rằng HAGL sở hữu nguồn tài năng trẻ tương đối chất lượng. Tuy nhiên, họ khó có thể vụt sáng chỉ sau một, hai mùa giải. Bài học về lứa cầu thủ tài năng thế hệ Công Phượng, Xuân Trường vẫn còn đó.

Năm 2015, "đám nhỏ của bầu Đức" có lần đầu tiên nếm trải hương vị ở V-League sau khoảng thời gian nổi đình nổi đám cùng U.19 Việt Nam. Tuy nhiên, phải đến mùa 2021, họ mới thực sự có cơ hội cạnh tranh chức vô địch V-League.

Trung vệ trẻ Văn Triệu chơi tốt trong trận thứ 4 tại V-League 2023

Trung vệ trẻ Văn Triệu chơi tốt trong trận thứ 4 tại V-League 2023

Minh Trần

Trước đó, HAGL liên tục phải đua trụ hạng. Minh Vương cũng từng phải thốt lên chua xót: “Dành cả thanh xuân để đua trụ hạng”. Bầu Đức mất đến 9 năm để đưa một tập thể trẻ, thường xuyên được đá chính và khoác áo đội tuyển Việt Nam, tiến gần đến ngôi vương V-League.

Vậy câu hỏi được đặt ra lúc này là những Quốc Việt, Đức Việt… cần bao lâu để chiếm suất đá chính, để trưởng thành và đủ sức cạnh tranh chức vô địch V-League đầy khắc nghiệt? Có lẽ, một người lạc quan nhất cũng không nghĩ rằng các cầu thủ trẻ HAGL có thể tiến gần chiếc cúp V-League trong 2, 3 năm nữa. 

Đội bóng phố núi sẽ cần phải thay đổi nếu muốn tìm lại vị thế ngày xưa. HLV Kiatisak cần sự hỗ trợ thực chất bằng những ngôi sao lớn để làm chỗ dựa, dìu dắt lứa trẻ trên sân. Chỉ khi đó, HAGL vừa có chất lượng đội hình, vừa bảo đảm sự kế thừa mới có thể trở lại cuộc đua vinh quang ngày nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.