“Fan cuồng” tự tử vì thần tượng rời nhóm hát

27/03/2012 10:40 GMT+7

Ngay khi biết tin thành viên Atsuko Maeda của nhóm nhạc AKB48 của Nhật Bản tuyên bố tách nhóm, một “fan cuồng” đã dùng dao đâm vào bụng tự sát.

Ngay khi biết tin thành viên Atsuko Maeda của nhóm nhạc AKB48 của Nhật Bản tuyên bố tách nhóm, một “fan cuồng” đã dùng dao đâm vào bụng tự sát.

Ngày 25-3, nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của Nhật là AKB48 tại buổi biểu diễn ở Tokyo đã công bố Atsuko Maeda sẽ rời nhóm, bắt đầu sự nghiệp solo.

Nghe tin trên, một thanh niên ngoài 30 tuổi đã buồn đến mức dùng dao rọc giấy tự tử. Anh lập tức được đưa vào viện cấp cứu. Nhiều người hâm mộ có mặt trong buổi diễn đã rất buồn, thất vọng. Họ la hét, gào thét đến mức cảnh sát địa phương được gọi đến để duy trì trật tự đêm diễn.

 

Atsuko là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng trong nhóm AKB48. Cô gia nhập nhóm từ năm 14 tuổi, đến nay đã hoạt động được 6 năm. Nữ ca sĩ cho biết đã đến lúc cô bước đi bằng đôi chân của mình.

 

 
AKB48 là một nhóm nhạc thần tượng nữ biểu diễn tại nhà hát riêng được sản xuất bởi Yasushi Akimoto. Họ đã bán được hơn 16.191.930 bản tại Nhật Bản thông qua doanh số bán CD, abum, DVD. Nhóm có 57 thành viên từ ngày đầu thành lập, chia làm bốn nhóm nhỏ A, B, K, 4. Atsuko Maeda thuộc nhóm A.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.