Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/01/2024 12:17 GMT+7

Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay nông dân trồng hoa cúc tại Thừa Thiên - Huế phấn khởi vì hoa khỏe, đẹp và nở đúng tết. Tuy nhiên, sức mua lại giảm mạnh.

Những ngày tháng chạp, nhiều nhà vườn tại làng Dạ Lê Chánh (P.Thủy Vân, TP.Huế), "thủ phủ" trồng hoa cúc tại Thừa Thiên - Huế bắt đầu nhộn nhịp mua bán.

Thời điểm này, các tuyến đường sau lưng trụ sở UBND P.Thủy Vân hối hả cảnh nông dân "đội" mưa rét vận chuyển hoa lên xe tải để thương lái đưa đi bán ở các tỉnh, thành lân cận.

Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai- Ảnh 1.

Nông dân "thủ phủ" trồng hoa cúc Huế chăm sóc hoa trong giá rét

LÊ HOÀI NHÂN

Anh Nguyễn Hữu Quang (41 tuổi, chủ vườn hoa cúc ở P.Thủy Vân) cho biết nhờ thời tiết thuận lợi, nắng nhiều nên vụ này dù không cần thắp đèn nhưng cây phát triển tốt, cho hoa ra đúng dịp, to và đẹp.

Tuy nhiên, để có được những chậu hoa nở đúng thời điểm "vàng", ngoài trông chờ vào thời tiết, trước đó người nông dân phải bỏ ra rất nhiều công chăm sóc. Nhất là thời điểm khi cây hoa vừa bung nụ, nông dân phải tỉ mỉ cắt tỉa bớt những nụ nhỏ xung quanh, giữ cho nụ chính bung đều và khỏe.

"Những ngày này, chúng tôi chỉ cắt tỉa lại cho đẹp, chăm sóc kỹ lưỡng để chờ thương lái đến mua. Nhà tôi bán từ nhỏ đến lớn, giá dao động từ 430.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/cặp. Hy vọng năm nay sẽ bán hết", ông Quang nói.


Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai- Ảnh 2.

Hoa cúc Huế năm nay được người mua đánh giá khỏe, đẹp và nở đúng tết

LÊ HOÀI NHÂN

Tuy nhiên, một số nông dân trồng hoa cúc tại đây cho hay năm nay dù hoa đẹp, giá giảm nhưng lượng người đến mua vẫn giảm mạnh so với năm trước.

Chị Nguyễn Thị Nhã (32 tuổi, ở Quảng Trị) là một trong số ít thương lái ngoại tỉnh đến TP.Huế từ sớm để mua hoa về bán tết.

"Hoa cúc Huế được người chơi ưa chuộng vì màu hoa vàng tươi, các chậu hoa được tạo khối đều đặn, sum suê, chậu được đúc rất tỉ mỉ... nên thường bán rất chạy. Năm nay hoa rất đẹp, giá bình ổn, từ nay đến tết chỉ mong thời tiết nắng đẹp trở lại để chúng tôi bán hết hàng", chị Nhã nói.

Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai- Ảnh 3.

Một số thương lái đến tận vườn mua hoa

LÊ HOÀI NHÂN

Bà Nguyễn Kim Thành Trí, Phó chủ tịch UBND P.Thủy Vân, cho biết địa phương có khoảng 70 hộ dân trồng hoa cúc phục vụ tết. Thời gian qua, để nâng tầm thương hiệu sản phẩm hoa cúc làng Dạ Lê Chánh, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà con vay vốn, phối hợp cùng Hội nông dân hướng dẫn kỹ thuật trồng hiệu quả, quảng bá rộng rãi...

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà Trí bày tỏ sự phấn khởi vì năm nay hoa cúc của người dân nở đẹp, đúng dịp. Tuy nhiên, bà vẫn có chút lo lắng bởi dù giá đã giảm 10% so với năm trước nhưng sức mua không cao.

"Thời điểm này năm trước, các thương lái ở Quảng Trị, Quảng Bình đã đến thu mua rất nhiều, nhưng năm nay chỉ bán lai rai. Hy vọng với cây hoa khỏe và đẹp, người trồng hoa làng Dạ Lê Chánh sẽ bán hết, thu lợi nhuận cao đón tết", bà Trí nói.

Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai- Ảnh 4.

Từ đầu tháng chạp, hoa cúc tại làng Dạ Lê Chánh (P.Thủy Vân, TP.Huế) bắt đầu bung nụ

LÊ HOÀI NHÂN

Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai- Ảnh 5.

Một cặp hoa cúc cỡ lớn được chủ vườn ra giá gần 2 triệu đồng

LÊ HOÀI NHÂN

Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai- Ảnh 6.

Tại làng Dạ Lê Chánh, có khoảng 70 hộ dân trồng hoa cúc phục vụ tết

LÊ HOÀI NHÂN

Làng hoa cúc Huế: Hoa đẹp, nở đúng tết nhưng chỉ bán... lai rai- Ảnh 7.

Năm nay tuy hoa đẹp, giá thành giảm nhưng sức mua vẫn giảm mạnh

LÊ HOÀI NHÂN



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.