Lễ cưới tập thể 18 đôi bạn trẻ ở Hà Nội: Nhiều cặp nên duyên ‘bất ngờ’

15/10/2022 15:53 GMT+7

Trong 18 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể hôm nay 15.10, tất cả đều là đoàn viên, thanh niên sinh hoạt Đoàn. Họ đến với nhau một cách hết sức bất ngờ, người thì nên duyên khi chống dịch Covid-19 , người lại quen nhau khi đi phỏng vấn xin việc...

Ngày 15.10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức đám cưới tập thể theo nếp sống mới cho 18 đôi bạn trẻ tại vườn hoa đền Bà Kiệu (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong buổi sáng cùng ngày, 18 đôi bạn trẻ đã dâng hương trước tượng đài vua Lý Thái Tổ và vườn hoa đền Bà Kiệu. Sau đó, các cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đại diện Thành đoàn Hà Nội và 18 đôi bạn trẻ dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ

quang huy

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ở thành phố.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, cho biết đây là lần thứ 4 Thành đoàn Hà Nội tổ chức đám cưới thể cho các cặp đôi.

Các cặp đôi tiến hành dâng hương

quang huy

Theo anh Tiến, 2 năm qua, nhiều cặp đôi không có điều kiện tổ chức đám cưới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Do đó, nhiều bạn trẻ hy vọng có một đám cưới ấn tượng, không cần quy mô lớn nhưng lắng đọng.

“Chúng tôi hy vọng với dấu ấn này sẽ là những kỷ niệm đẹp của các cặp vợ chồng. Hơn nữa, nó cũng góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại của người trẻ”, anh Tiến thông tin.

Sau khi dâng hương, 18 đôi bạn trẻ sẽ chụp ảnh kỷ niệm xung quanh hồ Gươm

quang huy

Theo anh Tiến, tại lễ cưới tập thể sẽ có cặp bánh phu thê lớn nhất Việt Nam đã được Hội Làng nghề Việt Nam công nhận về phương thức, bí kíp, cách làm. Không chỉ mang ý nghĩa vợ chồng, cặp bánh này còn mang giá trị bản sắc truyền thống của đất nước Việt Nam.

Một trong 18 đôi bạn trẻ tại lễ cưới tập thể là Trần Hà Ly và Nguyễn Quốc Mạnh ở P.Trúc Bạch (Q.Ba Đình). Cả đã quen nhau 10 năm do sống cùng phố. Tuy nhiên, họ chính thức yêu nhau cách đây 3 năm do cùng tham gia chống dịch Covid-19 tại địa phương. Cũng do dịch Covid-19 nên họ đã phải hoãn cưới và tham gia lễ cưới tập thể vào hôm nay.

quang huy

Đôi bạn trẻ Phạm Đức Duy và Nguyễn Thị Khánh Ly (cùng 25 tuổi và ở Nam Định) cũng nên duyên trong một tình huống bất ngờ khi 5 năm trước, Ly đi xin việc và được chính Duy là người phỏng vấn. Sau quá trình làm việc, cả hai đã nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

quang huy

Mỗi cặp đôi sẽ có một em nhỏ phụ dâu tại lễ cưới

quang huy

Các cặp đôi tham dự phải là đoàn viên, thanh niên sinh hoạt Đoàn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, có thể đã đăng ký kết hôn tuy nhiên chưa tổ chức được lễ cưới do ảnh hưởng bởi Covid-19

quang huy

Ngoài ra, khi được Thành đoàn Hà Nội lựa chọn, các đôi cần cam kết không được tổ chức lễ cưới hoành tráng, mời không quá 300 khách và một số nội dung khác theo quy định tại Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ở thành phố

quang huy

Các cô dâu rất vui vẻ

quang huy

Tất cả sẽ mặc áo dài truyền thống trong ngày cưới

quang huy

Đây là hoạt động ý nghĩa tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ở thành phố

quang huy

Người thân tranh thủ chụp ảnh cùng cô dâu chú rể

quang huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.