Leicester - Everton: Người mới đi tìm hình ảnh cũ

29/10/2017 13:30 GMT+7

Trong trận cầm quân đầu tiên tại Leicester, HLV Claude Puel sẽ đón tiếp Everton của HLV tạm quyền David Unsworth với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau 9 vòng đấu, Leicester chỉ mới kiếm được 9 điểm (2 thắng, 3 hòa, 4 thua), có nhiều hơn Everton một điểm, và giữa họ là khoảng cách 3 bậc trên bảng xếp hạng. Do vậy, cuộc chạm trán giữa 2 đội tại sân King Power vào đêm 29.10 (lúc 23 giờ, theo giờ VN) sẽ rất khốc liệt bởi cả “Bầy cáo” lẫn “The Toffees” đều muốn nhanh chóng tìm lại hình ảnh của chính mình.
Cần tự tin hơn
HLV Claude Puel đã trở thành nhà cầm quân thứ ba của Leicester trong năm nay khi ông được bổ nhiệm vào hôm 25.10 để thay thế cho ông Craig Shakespeare. Trong thời gian chờ đợi cuộc chuyển giao này, HLV tạm quyền Michael Appleton đã dẫn dắt “Bầy cáo” đến 2 chiến thắng trước Swansea (2-1, Premier League) và Leeds United (3-1, Carabao Cup). Bây giờ, ông Appleton sẽ lui xuống giữ vai trò trợ lý cho HLV Puel.

tin liên quan

Leicester bổ nhiệm huấn luyện viên mới

Sau hơn 1 tuần sau khi sa thải Craig Shakespeare, CLB Leicester vừa bổ nhiệm cựu huấn luyện viên (HLV) của Southampton là Claude Puel dẫn dắt đội bóng với bản hợp đồng thời hạn 2 năm rưỡi. 

Việc bổ nhiệm HLV Puel được xem là khá bất ngờ bởi ông từng bị chỉ trích vì lối chơi thiên về phòng thủ trong một mùa giải dẫn dắt Southampton. Tuy nhiên, biết đâu điều đó lại thích hợp với Leicester vào lúc này khi hàng phòng ngự của họ đã để thủng lưới đến 14 bàn trong 9 trận đấu. Và một điều đáng chú ý khác là trong thời gian gần đây, “Bầy cáo” thường chơi tốt sau mỗi lần thay HLV.
Bên cạnh đó, HLV Puel chẳng những không phủ nhận công lao của người trợ lý Appleton mà ông còn hy vọng các cầu thủ Leicester sẽ phát huy tinh thần chiến thắng từ 2 trận đấu vừa qua để tạo thêm động lực cho cuộc đọ sức với Everton. Ông nói: “Điều quan trọng là giữ lại ký ức tốt đẹp này từ 2 trận đấu gần nhất. Tôi không thể nói chúng tôi sẽ kết thúc ở vị trí nào nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trên sân và lọt vào nửa trên của bảng xếp hạng. Đó không phải là giấc mơ mà là thực tế. Sau tháng Giêng hoặc tháng Hai, chúng tôi có thể thấy chúng tôi có thể làm được những điều khác hay không. Đội bóng cần sự tự tin, sự kiên định hơn một chút. Vào lúc này, điều quan trọng nhất là tập trung vào Everton”.
Chưa thể biết được HLV Puel sẽ sử dụng sơ đồ nào và bố trí nhân sự ra sao nhưng có một điều chắc chắn là Wes Morgan vẫn là đội trưởng và những trụ cột như Jamie Vardy, Shinji Okazaki, Riyad Mahrez và Marc Albrighton sẽ tiếp tục chiếm các suất trên hàng công của Leicester.
Phải nhanh chóng tìm lại chiến thắng
Wayne Rooney (phải) vẫn được HLV tạm quyền David Unsworth xem là một trong những mũi tấn công chủ lực của Everton AFP
Với Everton, thất bại trước Chelsea (1-2) ở Carabao Cup hồi giữa tuần đương nhiên không phải là kết quả khả quan nhưng đã có dấu hiệu cho thấy “The Toffees” là đội bóng tốt hơn nhiều so với những gì diễn ra trong những tuần lễ cuối cùng dưới triều đại của HLV Ronald Koeman. Bây giờ, họ sẽ phải sát cánh với nhau để chứng minh điều đó. Và khi có thêm vài ngày để làm quen với toàn bộ đội bóng và gây ấn tượng với họ, HLV tạm quyền David Unsworth sẽ cảm thấy ông đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của mình ở Premier League.
Ông nói: “Đây là CLB bóng đá Everton. CLB này, các CĐV của chúng tôi, mong đợi kết quả và mong muốn đạt đến một trình độ nhất định. Chúng tôi đã có một đêm như vậy và bây giờ chúng tôi cần phải nhanh chóng tìm lại vài chiến thắng - không phải cho tôi, mà cho CLB. CLB là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ Leicester... chọn ra một đội bóng để giành chiến thắng với các cá nhân mà chúng tôi có sẵn. Không phải mọi chuyện đều khó khăn khi bạn làm việc với những tài năng hàng đầu”.
HLV Unsworth có thể quay lại sơ đồ 4-2-3-1, sau khi đã dùng 4-3-3 trong thất bại trước Chelsea, với bộ tứ trên hàng công gồm Wayne Ronney, Dominic Calvert-Lewin, Gylfi Sigurdsson và Aaron Lennon. Trong khi đó, James McCarthy, Idrissa Gueye, Morgan Schneiderlin và Tom Davies sẽ tranh nhau 2 vị trí tiền vệ trung tâm. Và cuối cùng, Ashley Williams có lẽ là vị trí duy nhất trong hàng phòng ngự bị đe dọa sau thất bại trước Chelsea mà nếu vậy, Michael Keane sẽ trở lại đội hình xuất phát.
Xét đến chuyện HLV Puel chưa có nhiều thời gian làm việc với Leicester, Everton có thể mang những điều tích cực từ thất bại trước Chelsea vào trận đấu này, đặc biệt là nếu HLV Unsworth thực hiện được những kế hoạch đã đề ra. Và nếu như hàng phòng ngự của “The Toffees” phong tỏa được Vardy, Okazaki và Mahrez thì họ sẽ có thể dựa vào nền tảng đó để thể hiện khả năng tấn công và hy vọng sẽ tìm được bàn thắng.
Tình hình nhân sự
Leicester: Robert Huth và Matty James không thể góp mặt trong trận đấu này vì chấn thương trong khi Adrien Silva vẫn chưa hội đủ điều kiện để thi đấu cho đội bóng mới.
Everton: Yannick Bolasie, Ramiro Funes Mori, Ross Barkley và Seamus Coleman vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương nhưng Idrissa Gueye sẽ trở lại sau khi mãn án treo giò.  
Lịch sử đối đầu
- Leicester và Everton đã gặp nhau 22 lần trong khuôn khổ Premier League, Leicester thắng 3 trận, Everton thắng 6.
- Qua 11 lần đón tiếp Everton trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League, Leicester thắng 2, hòa 6 và thua 3.
- Có đến 13 trận hòa được ghi nhận trong các cuộc chạm trán giữa Leicester với Everton ở Premier League, trong đó có 4 trận hòa liên tiếp giữa họ từ tháng 1-1999 đến tháng 9-2000.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.