Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tháng 10: Chạm trán ngôi sao Son Heung-min

14/09/2023 17:33 GMT+7

Trong đợt hội quân lần tới vào dịp FIFA Days, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu cọ xát với những đối thủ rất chất lượng.

Ở đợt FIFA Days tháng 9 vừa qua (từ ngày 4 đến 12.9), đội tuyển Việt Nam chỉ 1 trận đấu giao hữu duy nhất gặp đội Palestine. Trong trận đấu gặp đối thủ ngang tầm, HLV Philippe Troussier đã thực hiện nhiều sự thử nghiệm về nhân sự, cũng như thay đổi vị trí của cầu thủ. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Palestine với tỷ số 2-0. Nguyễn Công Phượng và Phạm Tuấn Hải lần lượt là những cầu thủ đã lập công trên sân Thiên Trường để giúp đội chủ nhà chiến thắng.

Qua trận đấu này, ý đồ thử nghiệm của ông Troussier vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Trong đó, 2 nhân tố mới lần đầu lên đội tuyển dưới thời "Phù thủy trắng" như Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu đã bất đắc dĩ phải rời sân sớm vì chấn thương. Việc tạo bất ngờ bằng cách đưa Hoàng Đức lên đá tiền đạo cắm cũng chưa thành công. Mặc dù vậy, vị HLV người Pháp cũng nhận được tín hiệu vui từ các cựu binh như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải. Đó cũng là cơ sở để ông Troussier đưa ra những đánh giá, tính toán cho đợt tập trung lần sau mang tính chất quan trọng hơn.

Đội tuyển Việt Nam gặp những đối thủ cực mạnh dịp FIFA Days tiếp theo - Ảnh 1.

Quang Hải (19) chơi tốt trong thời gian xuất hiện trên sân trận gặp đội Palestine

MINH TÚ

Vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có quãng thời gian để hội quân theo lịch FIFA Days. Đây là đợt tập trung bản lề để ông Troussier cùng các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất nhằm hướng đến vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11. Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam đá giao hữu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm với 3 đối thủ rất chất lượng ở khu vực châu Á.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10.10 (trên sân khách). Ngày 13.10, đội bóng của HLV Troussier sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Uzbekistan. Đội Trung Quốc là đối thủ không xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội bóng của HLV Park Hang-seo gặp Trung Quốc 2 lần, với kết quả 1 thắng (3-1), 1 thua (2-3). Trong khi đó, Uzbekistan cũng là nền bóng đá mạnh hơn Việt Nam. Đội bóng Trung Á này đứng thứ 74 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Việt Nam 21 bậc.

Đến ngày 14.10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc để thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 17.10. Đội bóng xứ sở kim chi nằm trong tốp đầu của khu vực châu Á (đứng 28 thế giới, hạng 4 châu Á) và có nhiều lần giành vé dự VCK World Cup. Hiện tại, đội tuyển Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung-min (Tottenham), Kim Min-jae (Bayern Munich) hay Lee Kang-in (PSG).

Đội tuyển Hàn Quốc đang được dẫn dắt bởi cựu danh thủ người Đức Jurgen Klinsmann. Cựu tiền đạo 59 tuổi này từng cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 1990 và EURO 1996.



Đội tuyển Việt Nam gặp những đối thủ cực mạnh dịp FIFA Days tiếp theo - Ảnh 2.

Công Phượng lấy lại sự tự tin khi ghi bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong trận đấu vòng 1 giữa Indonesia và Brunei. Toàn đội sẽ bắt đầu hành trình ở vòng loại thứ hai vào tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.