Lực lượng nổi dậy ở Myanmar rút khỏi thị trấn sau khi quân đội phản công mạnh

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2024 15:34 GMT+7

Một lực lượng nổi dậy ở Myanmar đã rút khỏi thị trấn dọc biên giới Thái Lan sau cuộc phản công dữ dội của quân đội.

Phát ngôn viên Saw Taw Nee của lực lượng nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) ở Myanmar cho hay họ đã "tạm thời rút" khỏi thị trấn Myawaddy, sau khi binh sĩ thuộc chính quyền quân sự Myanmar đã quay trở lại khu vực chiến lược quan trọng này, theo Reuters.

"Quân KNLA sẽ… tiêu diệt quân của chính quyền quân sự và quân dự bị đã được đưa đến Myawaddy", ông Saw Taw Nee nhấn mạnh, đề cập cánh vũ trang của KNU là Quân Giải phóng Quốc gia Karen (KNLA), một trong những nhóm vũ trang sắc tộc lâu đời nhất của Myanmar. Tuy nhiên, ông Saw Taw Nee không cho biết động thái tiếp theo.

Một thành viên của KNLA mang súng phóng lựu tại căn cứ quân sự Myanmar ở làng Thingyan Nyi Naung thuộc thị trấn Myawaddy (Myanmar) ngày 15.4

Một thành viên của KNLA mang súng phóng lựu tại căn cứ quân sự Myanmar ở làng Thingyan Nyi Naung thuộc thị trấn Myawaddy (Myanmar) ngày 15.4

Reuters

KNU ngày 12.4 tuyên bố đã chiếm được thị trấn Myawaddy, nhưng giao tranh đã bùng phát ở Myawaddy vào ngày 20.4 khi quân nổi dậy tìm cách đánh bật một nhóm binh sĩ quân chính phủ đang ẩn náu tại một cây cầu kết nối Myanmar với Thái Lan. Hơn 3.000 dân thường đã phải chạy trốn khỏi khu vực chỉ trong một ngày.

Ngay sau đó 20.4, máy bay chiến đấu và trực thăng của quân đội Myanmar đã đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích gần cây cầu biên giới nói trên, theo Đài NHK.

Hôm nay, phía Thái Lan cho hay giao tranh đã giảm bớt và nước này hy vọng sẽ mở lại cửa khẩu biên giới sau khi hoạt động thương mại bị ảnh hưởng do giao tranh. Phía Thái Lan cho biết thêm hầu hết dân thường đã trở về và 650 người vẫn ở lại, theo Reuters.

"Tình hình đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, vốn rất không chắc chắn và có thể thay đổi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nói trong một cuộc họp báo.

Thủ tướng Thái Lan nói chính quyền quân sự Myanmar "giảm sức mạnh", kêu gọi đối thoại

Ông Nikorndej cho hay Thái Lan đã nhận được báo cáo rằng các cuộc đàm phán có thể được bắt đầu giữa các nhóm đối thủ ở phía Myanmar nhưng không nêu rõ chi tiết. Ông còn nói rằng Thái Lan đã đề xuất với Lào, hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, rằng nước này có thể tổ chức một cuộc họp nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của chính quyền quân sự Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.