Một người đàn ông đi lậu máy bay từ Đan Mạch đến Mỹ

Khánh An
Khánh An
13/12/2023 08:33 GMT+7

Một hành khách bí ẩn đi lậu máy bay từ Đan Mạch đến Mỹ và chỉ bị phát hiện bởi lực lượng hải quan khi đến nơi.

Phát hiện người đàn ông đi lậu máy bay từ Đan Mạch đến Mỹ  - Ảnh 1.

Một máy bay của Hãng hàng không Scandinavian Airlines ở Los Angeles

IFN

Đài BBC ngày 13.12 đưa tin cơ quan chức năng Mỹ vừa truy tố một người đàn ông đi lậu máy bay từ Copenhagen (Đan Mạch) đến Los Angeles (bang California, Mỹ) mà không có vé hay hộ chiếu.

Theo cáo trạng, ông Sergey Ochigava (46 tuổi) có thẻ căn cước Israel và Nga, nhưng chưa rõ quốc tịch của người này.

Cơ quan chức năng cho biết hành khách này không tìm cách lẩn trốn trên máy bay mà còn bắt chuyện với những người khác trên chuyến bay khoảng 12 giờ.

Sau khi đến Los Angeles hôm 4.11, ông Ochigava ban đầu nói với các quan chức hải quan Mỹ rằng ông đã để hộ chiếu trên máy bay, nhưng không có hộ chiếu nào được tìm thấy.

Lực lượng chức năng cũng không tìm thấy thông tin nào về việc ông đặt vé máy bay đến Mỹ hay xin thị thực nhập cảnh.

Trả lời các nhà điều tra Mỹ, ông nói rằng mình "có lẽ đã có vé máy bay nhưng không chắc", theo cáo trạng. Hành khách này còn nói rằng mình không biết vì sao lại ở trên chuyến bay của hãng Scandinavian Airlines (Đan Mạch) đến Mỹ.

Ông Ochigava giải thích rằng mình chưa ngủ suốt 3 ngày và không biết vì sao qua được khâu an ninh tại sân bay ở Đan Mạch. Cơ quan chức năng vẫn chưa rõ vì sao người này ở Đan Mạch trước khi đến Mỹ. Ông Ochigava nói rằng lần gần đây nhất ông từng làm một nhà kinh tế ở Nga "từ rất lâu".

Các thành viên phi hành đoàn cho biết hành khách trên di chuyển khắp máy bay và vài lần đổi chỗ ngồi. Họ không phát hiện hành khách này đi lậu cho đến khi các nhà điều tra thông báo.

Ông Ochigava "đề nghị được cung cấp 2 suất ăn trong mỗi bữa ăn và có lúc còn định ăn sô cô la của các thành viên phi hành đoàn, theo cáo trạng. Một tiếp viên trên máy bay nói với các nhà điều tra rằng dường như ông ấy "cố gắng nói chuyện với các hành khách khác trên máy bay, nhưng hầu hết đều phớt lờ".

Dự kiến ông sẽ ra tòa trong tháng này. Ông đến nay không nhận tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.