Mỹ âm thầm gửi tên lửa ATACMS phiên bản 300 km cho Ukraine từ tháng 3

25/04/2024 08:18 GMT+7

Mỹ xác nhận đã âm thầm gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine vào tháng 3 và vũ khí này vừa được sử dụng lần đầu tiên trong các cuộc tấn công gần đây.

Reuters ngày 25.4 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã gửi tên lửa tầm xa ATACMS, tên đầy đủ là Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD được Tổng thống Joe Biden ký hồi 12.3.

Mỹ âm thầm gửi tên lửa ATACMS phiên bản 300km cho Ukraine từ tháng 3

"Tôi có thể xác nhận rằng Mỹ đã cung cấp ATACMS tầm xa cho Ukraine theo chỉ đạo trực tiếp của tổng thống", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói ngày 24.4, lưu ý rằng Washington đã không công bố ngay khi đó nhằm duy trì an ninh hoạt động theo yêu cầu của Kyiv. Ông nói thêm rằng số tên lửa đã được đưa đến Ukraine trong tháng 4.

Tên lửa ATACMS được phóng trong một cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc hồi năm 2022

Tên lửa ATACMS được phóng trong một cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc hồi năm 2022

AFP

Năm ngoái, Mỹ đã cung cấp phiên bản ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine nhưng việc cung cấp phiên bản 300 km là vấn đề được Nhà Trắng bàn bạc trong nhiều tháng qua. Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận phiên bản tầm xa giờ đã được cung cấp. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Nhà Trắng xác nhận đã gửi số lượng lớn tên lửa ATACMS cho Ukraine và cho hay sẽ gửi thêm nữa.

Ông nhấn mạnh Ukraine đã cam kết chỉ sử dụng tên lửa này trong lãnh thổ của mình, không dùng để tấn công lãnh thổ Nga. Vị quan chức tiết lộ loại vũ khí này cũng nằm trong gói viện trợ 1 tỉ USD mà Tổng thống Biden phê duyệt ngày 24.4, sau khi quốc hội thông qua ngân sách 61 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tên lửa ATACMS tầm xa đã được sử dụng lần đầu tiên vào rạng sáng 17.4, nhắm vào một sân bay Nga tại Crimea, cách tiền tuyến 165 km. Lần sử dụng thứ hai nhắm vào lực lượng Nga tại đông nam Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.