Mỹ công bố gói viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine, gửi cảnh báo mới cho Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/05/2024 08:45 GMT+7

Mỹ ngày 10.5 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Kyiv trong bối cảnh Nga tiến hành tấn công trên bộ ở phía đông bắc Ukraine.

Trong một văn bản do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp "lên tới 400 triệu USD các thiết bị và dịch vụ mang tính phòng thủ của Bộ Quốc phòng cũng như giáo dục và huấn luyện quân sự" để hỗ trợ Ukraine.

Đây là gói viện trợ quân sự thứ ba dành cho Ukraine trong vòng chưa đầy ba tuần, sau hai gói viện trợ được công bố vào cuối tháng 4 với tổng trị giá 7 tỉ USD, khi Washington tìm cách bù đắp cho những tháng phải hạn chế hỗ trợ cho Kyiv vì cạn ngân sách, theo AFP.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng đương đầu Nga ở Kharkiv

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng gói viện trợ mới sẽ cung cấp cho Ukraine "các năng lực cấp thiết" bao gồm đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép...

"Mỹ và liên minh quốc tế do chúng tôi tập hợp sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để bảo vệ quyền tự do của nước này", ông Blinken nhấn mạnh.

Quân nhân Ukraine khai hỏa về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 27.4

Quân nhân Ukraine khai hỏa về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 27.4

Reuters

Gói viện trợ mới được công bố cùng ngày với việc Moscow tăng áp lực lên Kyiv bằng cách tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào tỉnh Kharkiv thuộc phía đông bắc của Ukraine.

Trong vài tuần qua, các quan chức Ukraine đã cảnh báo Moscow có thể cố gắng tấn công các khu vực biên giới phía đông bắc, nhằm tận dụng lợi thế của họ khi Ukraine đối mặt sự chậm trễ trong viện trợ của phương Tây và tình trạng thiếu nhân lực.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 10.5 bày tỏ sự tin tưởng vào Kyiv và cho hay ông nghi ngờ khả năng Nga sẽ đạt được những bước tiến lớn trên chiến trường.

"Có thể Nga sẽ có thêm bước tiến trong những tuần tới, nhưng chúng tôi không dự đoán sẽ có bất kỳ đột phá lớn nào và theo thời gian, viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine chống chọi được những cuộc tấn công này trong suốt năm 2024", ông Kirby nói với các phóng viên, theo AFP.

Ông Kirby nói tiếp: "Nga có thể sẽ tăng cường hỏa lực và điều động thêm quân trong nỗ lực thiết lập vùng đệm dọc biên giới Ukraine. Chúng tôi tin tưởng vào các lực lượng Ukraine và chúng tôi đang làm việc 24/24 giờ để cung cấp cho họ thiết bị, công cụ, vũ khí mà họ cần để chống lại những cuộc tấn công này".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái và phát ngôn mới của phía Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.