Mỹ không kích trả đũa các vụ tấn công binh sĩ đồn trú tại Syria

Khánh An
Khánh An
27/10/2023 11:19 GMT+7

Quân đội Mỹ không kích tại miền đông Syria nơi được cho là có các tay súng đã tấn công các căn cứ, nhân viên Mỹ tại Trung Đông.

Mỹ không kích trả đũa các vụ tấn công binh sĩ đồn trú tại Syria - Ảnh 1.

Căn cứ al-Tanf ở miền nam Syria, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú

AP

Ngày 27.10, quân đội Mỹ tiến hành không kích 2 địa điểm ở miền đông Syria có liên quan Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhằm trả đũa các vụ tấn công nhằm vào những căn cứ Mỹ trong khu vực.

Theo AP, các cuộc không kích của Mỹ thể hiện quyết tâm của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc duy trì thế cân bằng mong manh. Chưa rõ chi tiết về các mục tiêu cũng như thông tin liên quan.

Mỹ muốn tấn công một cách mạnh mẽ nhất đối với các nhóm do Iran hậu thuẫn bị nghi ngờ nhắm vào Mỹ để ngăn chặn nguy cơ tái diễn hành động tương tự, đồng thời nỗ lực tránh gây căng thẳng trong khu vực và kích động một cuộc xung đột rộng hơn.

Israel trì hoãn tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ triển khai hệ thống phòng không?

Theo Lầu Năm Góc, đã có ít nhất 19 vụ tấn công vào các căn cứ và nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria kể từ ngày 17.10. Chuẩn tướng Không quân Mỹ Pat Ryder cho biết 21 nhân viên Mỹ bị thương trong 2 cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ al-Asad ở Iraq và căn cứ al-Tanf ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết "các cuộc tấn công tự vệ chính xác là phản ứng trước một loạt các cuộc tấn công đang diễn ra và hầu hết không thành công nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn bắt đầu vào ngày 17.10".

Ông cho biết Tổng thống Biden đã chỉ đạo các cuộc tấn công được điều chỉnh trong phạm vi hẹp "để làm rõ rằng Mỹ sẽ không tha thứ cho những cuộc tấn công như vậy và sẽ bảo vệ chính mình, nhân sự và lợi ích của mình".

Bộ trưởng Austin nói rõ rằng chiến dịch trên không liên quan xung đột Hamas - Israel.

Mỹ - Iran cảnh báo nhau

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Biden gửi thông điệp đến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Trung Đông.

Tại cuộc họp báo hôm 25.10, ông Biden cho hay mình đã cảnh báo với ông Khamenei về việc sẽ đáp trả nếu tình trạng tấn công tiếp diễn, theo AFP.

"Lời cảnh báo của tôi với ông ấy là nếu họ tiếp tục tấn công những binh sĩ đó, chúng tôi sẽ đáp trả và ông ấy nên chuẩn bị sẵn sàng. Nó không liên quan gì Israel", theo Tổng thống Biden.

Xung đột Hamas-Israel mang tai ương cho dân cư vùng biên giới Li Băng

Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, Iran cảnh báo Mỹ về chiến dịch không kích và dội pháo của Israel nhằm vào Dải Gaza.

"Tôi nói thẳng với các chính khách và lực lượng quân sự Mỹ hiện đang quản lý nạn diệt chủng ở Palestine rằng chúng tôi không hoan nghênh việc mở rộng cũng như quy mô của cuộc chiến trong khu vực. Nhưng tôi cảnh báo nếu nạn diệt chủng ở Gaza tiếp tục, họ sẽ không thoát khỏi ngọn lửa đó", theo Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.