Nắm sát tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động kịp thời

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
17/04/2023 06:48 GMT+7

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, kiến nghị để giảm bớt khó khăn hiện nay của DN, nhà nước cần có chính sách giảm thuế, lùi thời gian đóng bảo hiểm xã hội để DN có tiền hỗ trợ người lao động.

Đồng thời, cần triển khai cụ thể và nhanh chóng các chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Bên cạnh đó, theo ông Hồng, nhà nước cần hỗ trợ DN tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài để tiếp cận thị trường, khách hàng; hỗ trợ chi phí thông qua tổ chức hội để thúc đẩy DN thành viên tham gia các thị trường…

Bà Nguyễn Hoàng Phượng Linh, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH CNS Amura Precision (lĩnh vực sản xuất sản phẩm cơ khí, Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TP.HCM), kiến nghị các hiệp hội nghề nghiệp nên hỗ trợ nhau thông qua các hoạt động kết nối, cùng chia sẻ khó khăn. Phía nhà nước cũng cần có tác động các hiệp hội, làm việc với các nhà mua hàng lớn xem xét ưu tiên đơn hàng cho DN VN…

Trước những khó khăn hiện hữu, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh cho hay trong quý 2/2023, đơn vị đề ra 5 nội dung để đảm bảo việc làm, an sinh cho người lao động và đồng hành với DN.

Thứ nhất, đẩy mạnh tổ chức các buổi đối thoại từ cấp TP đến cấp quận để tháo gỡ vướng mắc của DN, tăng cường hỗ trợ, tham vấn chính sách pháp luật lao động.

Thứ hai, đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động, nhất là quân nhân xuất ngũ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động đang làm việc trong các DN nhỏ và vừa; gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường - nhà DN để kịp thời cung ứng nguồn nhân lực.

Thứ ba, đẩy mạnh các phiên, sàn giao dịch việc làm để kết nối cung cầu lao động, đặc biệt là kết nối người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Song song đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động, chương trình giảm nghèo bền vững như cho hộ nghèo, cận nghèo vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế…

Thứ tư, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa qua các hoạt động thương lượng, đối thoại của ban chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động của các cấp. Ở đó, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ nắm bắt sát sao tình hình quan hệ lao động trên địa bàn. Để qua đó có những hỗ trợ kịp thời cho DN và đảm bảo quyền của người lao động.

Thứ năm, gỡ khó các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính cho DN. Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đang rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, đồng thời đã đề nghị gỡ vướng các quy định liên quan mà DN kiến nghị.

Từ góc độ công đoàn, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng cho hay trong quý 2 TP.HCM sẽ tổ chức "Tháng công nhân". Đây là đợt cao điểm trong năm với rất nhiều hoạt động phúc lợi chăm lo cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống lao động và đảm bảo nguồn nhân lực cho DN.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.