Tái tạo khuôn mặt Hoàng đế Tutankhamun

11/05/2005 23:53 GMT+7

Trong những nỗ lực riêng biệt, 3 nhóm họa sĩ Pháp, Ai Cập và Mỹ đã tái tạo khuôn mặt của vị hoàng đế nổi tiếng Ai Cập Tutankhamun đã chết cách đây 3.300 năm.


Nhóm họa sĩ Pháp và Ai Cập biết rõ nguồn gốc của chiếc sọ còn nhóm họa sĩ Mỹ không biết nhiều. Thế nhưng, các khuôn mặt được tái tạo vẫn giống hệt chiếc mặt nạ che khuôn mặt đã được ướp của Vua Tutankhamun mà nhà khảo cổ Anh H.Carter phát hiện năm 1922. Đó là khuôn mặt của một thanh niên có má phính và cằm tròn.

 

Kết quả của 3 nhóm cơ bản giống nhau về hình dáng, kích thước khuôn mặt, hình dáng và vị trí mắt cũng như sự cân đối khung sọ. Chỉ có vài điểm khác nhau ở phần mũi và tai. Phiên bản của Pháp và Mỹ giống nhau ở phần mũi và cằm. Riêng nhóm Ai Cập tái tạo mũi thô hơn. Tutankhamun - vị vua trị vì Ai Cập vào thế kỷ 14 trước Công nguyên - đã chết một cách bí ẩn khi mới 19 tuổi. Hiện các nhà chuyên môn vẫn còn đang tranh cãi về nguyên nhân cái chết của ông. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.