Hồ bơi trong nhà tăng nguy cơ bị suyễn

19/07/2006 00:16 GMT+7

Trẻ em thường bơi trong các hồ bơi trong nhà dễ có nguy cơ bị bệnh suyễn và thở khò khè. Các nhà khoa học Bỉ đã đi đến kết luận trên sau cuộc nghiên cứu trên 190.000 trẻ em từ 13-14 tuổi ở 21 nước.

Theo giáo sư A.Bernard, người chủ trì cuộc nghiên cứu, nguyên nhân chính gây bệnh suyễn cho trẻ bơi tại các loại hồ bơi như vậy là do sự tiếp xúc với clo, chất làm sạch hồ bơi. Nghiên cứu trước đó cho thấy rằng clo trong hồ bơi phản ứng với mồ hôi và nước tiểu tạo ra những chất gây hại cho phổi. Do đó, cần đánh giá toàn diện hậu quả lâu dài của clo đối với khả năng hô hấp của trẻ và các hồ bơi trong nhà cần được thông thoáng và điều chỉnh hàm lượng clo thích hợp. (Theo BBC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.