Đà Nẵng: Làm rõ vụ tai nạn chết người tại công trình cống hộp đường DH409

19/02/2009 17:56 GMT+7

(TNO) Ông Trần Thọ - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng làm rõ vụ tai nạn khiến chị L.T.Th thiệt mạng, 2 con của chị bị thương nặng tại công trình cống hộp đường DH 409, thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào đêm 9.2.

Trước mắt, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giao UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành lập rào chắn, biển báo, đèn hiệu ở công trình nói trên để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua khu vực này.

Đồng thời công văn cũng yêu cầu kiểm tra vai trò trách nhiệm của đơn vị thi công công trình, làm rõ đối tượng đã va quẹt với chị L.T.Th khiến chị cùng 2 con rơi xuống cống như báo cáo của công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lúc 19h45 ngày 9.2, khi chở 2 con gái là Đặng Thị Kim Yến (13 tuổi) và Đặng Thị Kim Loan (7 tuổi) bằng xe máy, chị L.T.Th (38 tuổi, trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã va quẹt với một đối tượng (chưa xác định được danh tính) khiến chị mất lái rơi xuống cống hộp đang xây dựng. Chị Th. bị điện giật chết tại chỗ, 2 con gái bị thương nặng.

Được biết, công trình cống hộp nói trên khởi công từ tháng 12.2008, do Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi và thủy điện Quảng Nam thi công. Trước khi xảy ra vụ việc, công trình chỉ được che chắn sơ sài bằng vài thanh tre.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.