Ngày 19.4 hằng năm là Ngày văn hóa các dân tộc

20/04/2009 01:15 GMT+7

Tối qua 19.4 tại Làng văn hóa các dân tộc VN ở Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kể từ nay ngày 19.4 hằng năm là Ngày văn hóa các dân tộc VN.

Theo quyết định, đây là sự kiện văn hóa - xã hội - chính trị có ý nghĩa trọng đại, hiệu quả to lớn về nhiều mặt trong bối cảnh đất nước tham gia quá trình toàn cầu hóa và hội nhập. Mục tiêu của ngày hội văn hóa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, tự  hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc...

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định truyền thống văn hóa dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Phó thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng đồng bào các dân tộc cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu về Ngày văn hoá các dân tộc VN.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.