Ứng 300 triệu USD cho dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài

22/07/2009 01:11 GMT+7

(TNO) Ngày 21.7, ông Chung Hee Lim - Tổng giám đốc Công ty GS E&C (Hàn Quốc) cho biết, đến nay GS đã ứng 150 triệu/300 triệu USD vốn đầu tư dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài để triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công hạng mục cầu Bình Lợi.

Theo ông Lim, cầu Bình Lợi đang trong công đoạn khoan cọc nhồi, dự kiến hoàn thành năm 2011. Còn tuyến đường nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến ngã ba Xuân Hiệp (vành đai ngoài, Q.Thủ Đức) vẫn chưa thể khởi công do vướng giải tỏa. Đây là dự án BT (xây dựng - chuyển giao) đầu tiên do công ty vốn 100% nước ngoài đảm nhận, theo đó GS sẽ ứng vốn thi công dự án và đổi lấy 7 khu đất tại TP.HCM với tổng diện tích 100 ha.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.