TP.HCM: Hơn 100 học viên trốn khỏi trại cai nghiện

23/02/2010 14:10 GMT+7

(TNO) Hơn 100 học viên cai nghiện được xác định đã trốn khỏi Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2, đóng tại địa bàn ấp 4, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra lúc 19 giờ hôm qua (22.2).

Các nhân chứng cho biết, sau bữa cơm tối, trung tâm tổ chức cho hàng trăm học viên giữa các khu giao lưu với nhau ngay tại sân của trung tâm.

Tuy nhiên, nhân viên trung tâm phát hiện một số học viên, chủ yếu là các học viên vừa nhập trại ở khu 4 đã không tham gia buổi sinh hoạt này.

Khi nhân viên trung tâm đến kiểm tra thì thấy cảnh hàng chục học viên cãi vã đánh nhau tại khu 4.

Những học viên này sau đó đã dùng gậy gộc đập phá các cửa sổ rồi trèo tường thoát ra ngoài bằng những quần áo được bện sẵn thành dây.

Thông tin từ cơ quan chức năng, có 103 học viên đã trốn thoát khỏi trung tâm.

Đến 14 giờ chiều nay (23.2), các cơ quan chức năng đã đưa được 47 học viên trở lại trung tâm.
 
Ngay sau đó, những học viên này được đưa về một trung tâm khác ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, từ năm 2005 đến nay, tại trung tâm này đã 3 lần xảy ra sự cố tương tự.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.