Nga nhận tin báo 143 người mất tích sau vụ tấn công Moscow

27/03/2024 23:54 GMT+7

Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã nhận được 143 tin báo về người mất tích trong vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall ở Moscow hôm 22.3, khiến 140 người thiệt mạng.

Hãng TASS ngày 27.3 dẫn thông báo từ Ủy ban Điều tra Nga cho hay cơ quan này đã nhận được 143 báo cáo về những người mất tích trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Nga nhận tin báo 143 người mất tích sau vụ tấn công Moscow- Ảnh 1.

Nhà hát Crocus City Hall ngày 26.3

AFP

Ủy ban cũng cho biết thêm rằng đã xác định được danh tính của 84 thi thể, trong đó có 5 trẻ em. Vụ tấn công khiến 140 người thiệt mạng và 360 người khác bị thương, theo cập nhật mới nhất. Ủy ban đang xét nghiệm để xác định danh tính của những thi thể còn lại.

Vụ tấn công xảy ra ngay trước buổi biểu diễn của ban nhạc rock Picnic trong khán phòng khoảng 6.200 chỗ. Trang tin Baza của Nga ngày 27.3 loan tin rằng có thể có đến 95 người còn mất tích. Trang này cho hay 95 người nói trên có tên trong danh sách do lực lượng khẩn cấp tổng hợp, dựa trên trình báo của những người có người thân mất tích.

"Danh sách này gồm những người mà người thân của họ không thể liên lạc từ khi vụ tấn công khủng bố xảy ra nhưng cũng không nằm trong danh sách người bị thương và tử vong. Một số người trong đó đã chết nhưng chưa được nhận diện", Reuters dẫn từ bản tin của Baza.

Trang tin này cũng dẫn nguồn tin từ lực lượng khẩn cấp ước tính có hơn 200 người đã ở trong tòa nhà lúc đám cháy xảy ra, ngay trước thời điểm phần mái sụp xuống.

Nhà chức trách Nga đã bắt 11 người bị tình nghi liên quan vụ tấn công Moscow, gồm 4 đối tượng được cho là các tay súng.

Tổng thống Putin nói "Hồi giáo cực đoan" tiến hành khủng bố ở Moscow, Ukraine có liên quan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thừa nhận lực lượng "Hồi giáo cực đoan" đã ra tay nhưng nói phía Ukraine đã mở lối ở biên giới cho các tay súng tẩu thoát. Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Mỹ đã tuyên bố Ukraine không liên quan nhưng các quan chức Nga những ngày qua liên tục đặt dấu hỏi về thông tin này. Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga ngày 27.3 nói "thật khó để tin" IS có thể thực hiện một cuộc tấn công như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.