Nguyễn Filip cảm động trong ngày chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

19/12/2023 12:05 GMT+7

Thủ môn Nguyễn Filip chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, do đó đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.

Sáng 19.12, tại Sở Tư pháp TP.Hà Nội, đã diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ thành Nguyễn Filip. Cầu thủ sinh năm 1992 chính thức có quốc tịch Việt Nam, do đó từ nay đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Đây là kết quả đẹp cho hành trình 9 năm mà Nguyễn Filip và bố, ông Nguyễn Minh, cùng nỗ lực làm thủ tục để có thể trở thành công dân Việt Nam. Bên cạnh quốc tịch, Nguyễn Filip cũng đã có CCCD Việt Nam.

Nguyễn Filip xúc động ngày nhận Quốc tịch Việt Nam: 'Tôi sẽ cống hiến cho quê hương'

Anh cùng vợ con đã ổn định chỗ ở để yên tâm cống hiến cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) cũng như chuẩn bị cho các đợt triệu tập đội tuyển quốc gia tới đây nếu được HLV Philippe Troussier gọi tên.

Nguyễn Filip cảm động trong ngày chính thức nhận quốc tịch Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Filip cảm động trong ngày chính thức nhận quốc tịch Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Filip cảm động trong ngày chính thức nhận quốc tịch Việt Nam - Ảnh 3.

Nguyễn Filip trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước, các đơn vị, cơ quan ban ngành đã hỗ trợ, tạo điều kiện để anh được nhập tịch Việt Nam. Anh nhấn mạnh sẽ nỗ lực không ngừng để đóng góp cho Tổ quốc và bóng đá Việt Nam. Nguyễn Filip phát biểu bằng tiếng Việt

Nguyễn Filip cảm động trong ngày chính thức nhận quốc tịch Việt Nam - Ảnh 4.

Nguyễn Filip cảm động trong ngày chính thức nhận quốc tịch Việt Nam - Ảnh 5.

Nguyễn Filip có quốc tịch Việt Nam

CLB CAHN

Nguyễn Filip đã ra sân cả 6 trận cho CLB CAHN ở V-League 2023 - 2024. Dù đội đương kim vô địch V-League khởi đầu không tốt, chỉ đang xếp thứ 6 với 9 điểm, nhưng Nguyễn Filip có màn thể hiện rất ổn định. Anh không mắc sai lầm, có một số pha cứu thua quan trọng. Nguyễn Filip cũng được HLV Troussier "chấm" trong danh sách triệu tập sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Chia sẻ với Thanh Niên, thủ môn Nguyễn Filip khẳng định anh vẫn đang đẩy nhanh tốc độ học tiếng Việt để giao tiếp tốt với đồng đội, thấu hiểu lối chơi cũng như rất sẵn sàng cho những đợt tập trung tới nếu như có tên.

Thủ môn Nguyễn Filip cùng vợ con đến dự lễ nhận quyết định được trao Quốc tịch Việt Nam

"Tôi chưa có chuẩn bị gì đặc biệt, khi nhiệm vụ trước mắt là nỗ lực tập luyện và thi đấu thật tốt cho CLB, để điều gì phải đến sẽ đến. Điều tôi cần cải thiện nhiều nhất trong thời gian tới là vốn tiếng Việt của mình, yếu tố này rất quan trọng với tôi và đồng đội. Tôi cần hiểu tiếng Việt nhiều hơn để bên cạnh giao tiếp trên sân, chỉ huy hàng thủ và trở thành một khối thống nhất với toàn đội, tôi còn có thể hiểu đội tuyển Việt Nam nhiều hơn, có những mối liên kết vô hình.

Tôi cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về đội tuyển Việt Nam, bởi lối chơi, phong cách thi đấu và đặc trưng bóng đá Việt Nam khác so với bóng đá ở CH Czech. Thấu hiểu phong cách và chiến thuật đội tuyển là điều mà tôi cần thời gian để thích nghi", Nguyễn Filip nhấn mạnh.

Trước khi về Việt Nam khoác áo CLB CAHN, Nguyễn Filip có 8 năm thi đấu ở giải vô địch quốc gia CH Czech. Anh có 2 giai đoạn đáng nhớ trong màu áo CLB Slovan Liberec và Slovacko, trong đó có danh hiệu thủ môn hay nhất giải CH Czech giành được khi chơi cho CLB Slovan Liberec. Anh cũng có 2 mùa giải bắt chính ở vòng bảng Europa League.

Vốn kinh nghiệm của Nguyễn Filip sẽ rất cần thiết cho đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.