Nguyễn Tấn Hoài tái chiếm áo xanh ở chặng 17 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
23/04/2022 12:03 GMT+7

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời) đánh chiếm thành công danh hiệu áo xanh từ Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) ở chặng 17 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á diễn ra hôm nay từ Quy Nhơn (Bình Định) về Tuy Hòa (Phú Yên) dài 94 km.

Với mục tiêu đoạt lại danh hiệu áo xanh, các tay đua Tập đoàn Lộc trời chủ động tấn công liên tục với 2 mũi nhọn Quàng Văn Cường, Nguyễn Tấn Hoài. Với sự hỗ trợ của đồng đội Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài tách tốp thành công và giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường qua đó tích lũy 5 thêm điểm áo xanh để chỉ còn kém Trần Tuấn Kiệt 1 điểm.

Erdenebat ăn mừng chiến thắng chặng 17

DƯ HẢI

Tay đua người Mông Cổ Erdenebat (Kenda Đồng Nai) có cú “solo” về đích, giành chiến thắng chặng tài Tuy Hòa. Ở tốp đông phía sau, Trần Tuấn Kiệt được các đồng đội hỗ trợ để cạnh tranh nước rút ở đích nhưng Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc hơn khi đoạt hạng nhì, qua đó vươn lên chiếm áo xanh - vua nước rút sau 17 chặng từ tay đối thủ.

Nguyễn Tấn Hoài (25) rút thắng áo xanh Trần Tuấn Kiệt

DƯ HẢI

Ở chặng đua này, áo vàng Igor Frolov (Vinama TP.HCM) gặp sự cố bể bánh xe nhưng khắc phục kịp thời và bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá sau 17 chặng. Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội TP.HCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội sau 17 chặng.

Nguyễn Tấn Hoài tái chiếm áo xanh sau 17 chặng

DƯ HẢI

Ngày mai (24.4), các tay đua tranh tài chặng 18 từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) dài 130 km có tính điểm áo chấm đỏ - vua leo núi ở đèo Cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.