Những bản hợp đồng mới đáng xem ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/08/2023 16:28 GMT+7

Các CLB của Ngoại hạng Anh đến nay đã chi ra hơn 1 tỉ bảng để mua những cầu thủ chất lượng trước khi bắt đầu mùa giải mới vào cuối tuần này.

Arsenal dẫn đầu bằng cách chi hơn 200 triệu bảng cho Declan Rice, Kai Havertz và Jurrien Timber khi họ đặt mục tiêu lật đổ nhà đương kim vô địch Man City. M.U, Newcastle, Liverpool và Chelsea cũng bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nhằm chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh khốc liệt một vị trí trong tốp 4 Ngoại hạng Anh mùa tới. Man City - đội đoạt cú ăn ba danh hiệu mùa trước, vẫn được đánh giá cao về lực lượng khi họ hướng tới chức vô địch Anh lần thứ tư liên tiếp. Dưới đây là một số thương vụ lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cho đến nay.

Declan Rice (Arsenal)

Arsenal là đối thủ của Man City tranh chức vô địch mùa trước khi "Pháo thủ" đứng đầu bảng trong phần lớn thời gian của mùa giải nhưng sa sút ở giai đoạn cuối. Việc Rice quyết tâm gia nhập đoàn quân của HLV Mikel Arteta dù nhận sự quan tâm từ Man City là một dấu hiệu cho thấy Arsenal là một đội nhiều tiềm năng.

Những bản hợp đồng mới đáng xem ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới - Ảnh 1.

Declan Rice (trái) đã ra mắt Arsenal

AFP

Arsenal đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ với giá 105 triệu bảng để mua tuyển thủ Anh từ West Ham. Với mức phí đó, Rice được kỳ vọng rất nhiều để chứng tỏ mình là người tạo ra sự khác biệt chấm dứt 20 năm chờ đợi để mang chức vô địch Ngoại hạng Anh trở lại phía bắc London. Tiền vệ 24 tuổi này sẽ được giao nhiệm vụ điều hành hàng tiền vệ đội chủ sân Emirates và tạo nền tảng cho một loạt các cầu thủ tấn công trẻ tài năng tỏa sáng ở tuyến trên.

Rasmus Hojlund (M.U)

Việc theo đuổi đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đến Old Trafford khó thành hiện thực nên M.U quyết định chiêu mộ Hojlund (20 tuổi) để đáp ứng nhu cầu cần thêm một tiền đạo. Khoản phí ban đầu 64 triệu bảng cho một cầu thủ mà Atalanta chỉ tiêu tốn 17 triệu bảng một năm trước đã khiến nhiều người bất ngờ. Hojlund cũng chỉ ghi được 9 bàn tại Serie A mùa trước cho Atalanta.

Những bản hợp đồng mới đáng xem ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới - Ảnh 2.

Hojlund được xem là nhân tố hứa hẹn ở Ngoại hạng Anh mùa tới

AFP

Dẫu vậy, 6 bàn thắng trong 6 lần khoác áo tuyển quốc gia đã cho thấy tiềm năng của anh. Vóc dáng vạm vỡ, tốc độ chóng mặt và gốc gác Scandinavia đã khiến Hojlund được so sánh với siêu sao Erling Haaland của Man City.

Josko Gvardiol (Man City)

Man City chiêu mộ trung vệ người Croatia, Gvardiol từ RB Leipzig trị giá 78 triệu bảng. Chàng trai 21 tuổi đã góp công lớn giúp đội tuyển Croatia lọt vào bán kết World Cup năm ngoái. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại Etihad khi HLV Pep Guardiola có 6 trung vệ xuất sắc để lựa chọn.

Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Vị trí thứ 5 tại Ngoại hạng Anh của Liverpool ở mùa trước cho thấy sự cần thiết phải đại tu hàng tiền vệ đã già cỗi. Szoboszlai và Alexis Mac Allister hứa hẹn sẽ giúp hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" năng nổ hơn để đe dọa khung thành đối phương, nhưng cần có thêm quân tiếp viện để bù đắp cho sự ra đi của đội trưởng Jordan Henderson, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita và James Milner.

Những bản hợp đồng mới đáng xem ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới - Ảnh 3.

Szoboszlai (trái) được hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong màu áo Liverpool

REUTERS

Tuyển thủ Hungary, Szoboszlai cũng đến Anh từ Leipzig trong một hợp đồng trị giá 60 triệu bảng. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 20 bàn và có 22 pha kiến tạo sau 91 trận cho đội bóng của Đức.

Sandro Tonali (Newcastle)

Sự giàu có và việc chi đậm để chiêu mộ nhiều cầu thủ ngôi sao của Saudi Pro League (giải hàng đầu Ả Rập Xê Út) không ảnh hưởng nhiều đến các ông lớn của Ngoại hạng Anh. Newcastle vẫn mua được những cầu thủ phù hợp với đội bóng.

Những bản hợp đồng mới đáng xem ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới - Ảnh 4.

Sandro Tonali được Newcastle đặt nhiều kỳ vọng

REUTERS

Đội bóng có biệt danh "Chích chòe" đã vung ra mức phí kỷ lục 60 triệu bảng cho một cầu thủ người Ý khi mua Tonali từ AC Milan.

Tiền vệ 23 tuổi này đã giúp AC Milan giành chức vô địch Serie A đầu tiên sau 11 năm vào mùa 2021 - 2022 trước khi đóng vai trò quan trọng trong hành trình lọt vào bán kết Champions League mùa trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.