Nỗ lực đáng khen của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội Nhật Bản

01/11/2023 19:00 GMT+7

Trong cuộc chạm trán ở lượt cuối bảng C vòng loại thứ 2 Olympic Paris vào tối 1.11, đội tuyển nữ Việt Nam dù không thể tạo ra bất ngờ nhưng đã có một trận đấu đáng khen trước đội Nhật Bản rất mạnh.

So với trận gặp Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở vị trí “người gác đền”. HLV Mai Đức Chung đã trao cơ hội cho thủ môn số 2 Khổng Thị Hằng có lần đầu vào sân thi đấu, thay cho vị trí của Kim Thanh.

Trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều như Nhật Bản (hạng 8 thế giới, dễ hiểu khi đội tuyển nữ Việt Nam lùi sâu đội hình phòng ngự. Mặc dù vậy, HLV Mai Đức Chung không chủ trương cho các cầu thủ của mình chơi kiểu “tử thủ”. Huỳnh Như và các đồng đội cũng cho thấy sự tự tin trong các tình huống triển khai bóng tấn công. Thanh Nhã với tốc độ tốt của mình cũng có những pha dốc bóng khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản gặp khó khăn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất kiên cường trong hiệp 1. Hệ thống phòng ngự được các cô gái Việt Nam tổ chức một cách chặt chẽ. Trong suốt 39 phút thi đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Nhật Bản không thể tạo ra được một tình huống nào thực sự ngon ăn. Phải đến phút 40, đội bóng xứ sở hoa anh đào mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau pha phối hợp rất đẹp mắt. Hinata Miyazawa là người đã có đường chuyền dọn cỗ về phía cột 2 để Risa Shimizu băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nhập cuộc khá tốt. Tuy nhiên, trong một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự không thể đưa ra những quyết định phá bóng dứt khoát, mành lưới của thủ môn Khổng Thị Hằng đã một lần nữa rung lên. Riko Ueki là người đã chớp thời cơ rất nhanh để dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Nhật Bản.

Nỗ lực đáng khen của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội Nhật Bản - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Nhật Bản đi tiếp vào vòng loại thứ 3 với ngôi nhất bảng C

AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam dù không thể gây bất ngờ trước Nhật Bản nhưng có thể nói đây là trận đấu đáng khen. Bởi đội tuyển nữ Nhật Bản nằm trong tốp đầu thế giới trong lần gần nhất gặp nhau, đội bóng xứ sở hoa anh đào đã thắng Việt Nam 7-0. Tại VCK World Cup 2023 tại Úc và New Zealand, đội tuyển nữ Nhật Bản đã vào đến vòng tứ kết và từng thắng đội Tây Ban Nha (sau đó vô địch) với tỷ số 4-0 ở vòng bảng.

Thua chung cuộc 0-2 trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 3 điểm sau 3 lượt trận. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung đành phải dừng bước tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.