Nội bộ Israel căng thẳng vì bất đồng về Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
20/05/2024 06:00 GMT+7

Liên quan vấn đề Gaza, một bộ trưởng trong nội các chiến tranh Israel ra tối hậu thư cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu, dẫn đến phản ứng gay gắt từ ông Netanyahu và một số bộ trưởng khác.

6 mục tiêu chiến lược

Tờ The Times of Israel hôm qua (19.5) đưa tin Bộ trưởng Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel, đã đưa ra tối hậu thư cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tối 18.5, yêu cầu nhà lãnh đạo cam kết phê chuẩn một tầm nhìn đã được thống nhất về cuộc xung đột ở Dải Gaza. Bộ trưởng Gantz cảnh báo rằng nếu không có kế hoạch hành động rõ ràng nào được đưa ra trước ngày 8.6, ông sẽ rút đảng Thống nhất quốc gia của mình ra khỏi chính phủ liên minh và quay trở lại phe đối lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel thách thức Thủ tướng Netanyahu

Ông Gantz nhấn mạnh nội các chiến tranh phải xây dựng và phê duyệt một kế hoạch hành động để đạt được "6 mục tiêu chiến lược". Trong số các mục tiêu chiến lược đó có đưa con tin về nhà; lật đổ sự cai trị của Hamas, phi quân sự hóa Gaza và giành quyền kiểm soát an ninh của Israel ở Gaza; tạo ra một cơ chế quản lý dân sự quốc tế cho Gaza, với sự tham gia của Mỹ, châu Âu, các nước Ả Rập và Palestine; và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út.

Một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công gần đây của Israel tại khu tị nạn Jabalia ở miền bắc Dải Gaza

Một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công gần đây của Israel tại khu tị nạn Jabalia ở miền bắc Dải Gaza

Reuters

Ông Gantz cho rằng kế hoạch 6 bước nói trên "sẽ không dễ dàng", nhưng vẫn có thể đạt được. Ông nhấn mạnh sự lựa chọn cho tương lai của Israel nằm trong tay Thủ tướng Netanyahu, đồng thời cảnh báo cần phải thực hiện các bước để tránh một "cuộc chiến sống còn kéo dài và khắc nghiệt".

Tuyên bố mới của Bộ trưởng Gantz có thể cho thấy Thủ tướng Netanyahu dường như đang bị cô lập trong nội các chiến tranh có quy mô nhỏ hơn do chính ông lập ra. Trong nội các chiến tranh, chỉ có Thủ tướng Netanyahu, ông Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant có quyền bỏ phiếu. Ngày 15.5, ông Gallant đã yêu cầu làm rõ các kế hoạch thời hậu chiến và kêu gọi Thủ tướng Netanyahu từ bỏ bất kỳ hành động tái chiếm Gaza bằng quân sự, theo Reuters.

Phản ứng của ông Netanyahu

Trong tuyên bố gay gắt được đưa ra thông qua văn phòng của mình, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Bộ trưởng Gantz "đưa ra tối hậu thư cho thủ tướng thay vì cho Hamas". Theo tuyên bố, các yêu cầu của ông Gantz đồng nghĩa với "sự kết thúc xung đột và sự thất bại đối với Israel, bỏ rơi phần lớn con tin, để Hamas nắm quyền và thành lập một nhà nước Palestine".

"Thủ tướng Netanyahu quyết tâm tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas. Ông ấy phản đối việc đưa chính quyền Palestine vào Gaza và việc thành lập một nhà nước Palestine mà chắc chắn sẽ trở thành một nhà nước khủng bố", tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel viết.

Điểm xung đột: Tác chiến điện tử Nga thắng thế; Mỹ đau đầu chống UAV rẻ tiền

Bộ trưởng Gantz lập tức đáp lại rằng nếu Thủ tướng Netanyahu lắng nghe ông, thì "chúng ta đã đến Rafah từ nhiều tháng trước và hoàn thành nhiệm vụ". Quân đội Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công các mục tiêu thuộc Hamas trong TP.Rafah ở miền nam Dải Gaza vào tối 6.5.

Tuyên bố tối 18.5 của Bộ trưởng Gantz cũng đã gây ra sự phẫn nộ từ một số thành viên khác trong chính phủ Israel. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir nói rằng kể từ khi gia nhập chính phủ liên minh ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023, ông Gantz "chủ yếu tham gia vào những nỗ lực nhằm phá hủy chính phủ này". Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich thì khẳng định Israel "sẽ giành chiến thắng dù có hay không có ông Gantz, nhờ vào các chiến binh anh hùng và nhân dân Israel".

Israel không kích ngôi nhà ở Gaza, 20 người chết ?

Một bệnh viện ở Gaza hôm qua khẳng định cuộc không kích của Israel nhắm vào một ngôi nhà trong khu trại tị nạn Al-Nuseirat thuộc miền trung Gaza vào sáng sớm cùng ngày đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, theo AFP. Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi quân đội Israel cho hay họ đang kiểm tra thông tin.

Nhiều cuộc bắn phá dữ dội của Israel đã được báo cáo tại khu Al-Nuseirat kể từ khi quân đội nước này phát động chiến dịch quân sự vào TP.Rafah hôm 6.5. Đến ngày 18.5, LHQ ước tính có khoảng 800.000 người đã buộc phải chạy trốn để tránh chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah, theo AFP.

Trong khi đó, quân đội Israel hôm qua xác nhận hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 4 người bị thương nặng trong trận chiến ở miền nam Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.