Ông chủ Chelsea, tỉ phú Abramovich lần đầu sau 15 năm lộ diện trả lời báo giới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/03/2021 07:52 GMT+7

Chủ sở hữu của Chelsea , tỉ phú Roman Abramovich tin rằng thành công của Chelsea trong 18 năm nắm quyền có thể biện minh cho sự thiếu kiên nhẫn của ông với một loạt HLV.

Thomas Tuchel đã trở thành HLV thứ 13 của Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich vào tháng 1 sau khi “tay săn bàn” kỷ lục mọi thời đại của CLB là Frank Lampard bị sa thải. Bất chấp sự thay đổi liên tục, Chelsea đã đi ngược lại xu hướng ổn định tạo thành công.
Không có CLB của Anh nào giành được nhiều danh hiệu hơn "The Blues" kể từ khi tỉ phú người Nga tiếp quản vào năm 2003 đã thay đổi vận mệnh của Chelsea, với 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một lần đăng quang Champions League và 2 danh hiệu Europa League.

Tỉ phú Abramovich thẳng tay loại "công thần" một thời là Lampard

AFP

"Tôi nghĩ rằng những danh hiệu đã nói lên chính bản thân họ và cho thấy những gì chúng tôi có thể đạt được", ông Abramovich nói trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Forbes. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi thực dụng trong các lựa chọn của mình. Và chúng tôi cảm thấy thoải mái khi thực hiện những thay đổi phù hợp vào đúng thời điểm để đảm bảo có thể đạt được tham vọng lâu dài của mình. Những người tham gia hiểu rõ mục tiêu trên sân cỏ và cộng đồng".
Tỉ phú Abramovich cũng bày tỏ cảm giác sốc trước sự lạm dụng chủng tộc mà các cầu thủ đội của ông phải hứng chịu trên mạng xã hội. Doanh nhân 54 tuổi này từng là nhà vận động hàng đầu chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và tài trợ cho chiến dịch chống phân biệt đối xử của Chelsea.

Tân HLV Tuchel đang bay cao cùng Chelsea

AFP

“Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài Do Thái đều là cùng một loại tệ nạn và đáng lẽ không có chỗ đứng trên thế giới của chúng ta ở thời đại ngày nay. Mỗi khi tôi nhận được những thông tin về lạm dụng phân biệt chủng tộc mà các cầu thủ của chúng tôi phải đối mặt, tôi rất sốc. Thật đáng xấu hổ khi đây là thực tế không chỉ đối với các cầu thủ của chúng tôi”, ông Abramovich nói thêm.
Thật vậy, quyết định sa thải Lampard, người vốn rất thân thiết với Abramovich, khiến nhiều người bất ngờ khi chiến lược gia người Anh vẫn chưa kịp đưa ra giải pháp để cải thiện Chelsea. Tuy nhiên, với việc bổ nhiệm Tuchel, ông chủ Abramovich - người nhiều năm qua không xuất hiện ở sân Stamford Brigde do vấn đề thị thực tại Anh, một lần nữa chứng minh các quyết định “trảm” HLV của mình luôn mang lại tích cực tức thì.

Chelsea (trái) đã hồi sinh sau khi Lampard bị sa thải

AFP

Với 13 trận bất bại trên mọi mặt trận dưới thời nhà cầm quân người Đức, Chelsea ngoài việc vươn lên tốp 4 Ngoại hạng Anh, mà còn vượt qua “ông kẹ” Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League với 2 lượt trận toàn thắng. Ở Cúp FA, “The Blues” nhiều khả năng sẽ thẳng tiến khi đón tiếp đối thủ yếu Sheffield United ở trận tứ kết diễn ra 20 giờ 30 tối nay (21.3, giờ VN).

Ngắm sao điền kinh xinh như mộng “1 kèm 1” cùng cầu thủ Borussia Dortmund

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.