Ông Dương Nghiệp Khôi - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn giữ chức Tổng thư ký VFF

06/11/2022 19:24 GMT+7

Chức danh Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 9 cũng được quan tâm bởi sẽ là người đứng đầu Ban Tổng thư ký và bộ phận hành chính của VFF để trực tiếp điều hành các công việc.

Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ 7 và 8 là ông Lê Hoài Anh sẽ không tiếp tục giữ cương vị này. Tân Tổng thư ký sẽ do Ban chấp hành VFF khóa 9 bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch VFF.

Sau khi thực hiện xong các quy trình bầu các chức danh chủ chốt VFF và ủy viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa 9, Đại hội đã dành thời gian để Ban chấp hành khóa 9 có phiên họp đầu tiên. Ban chấp hành đã thống nhất với đề nghị của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về việc bổ nhiệm ông Dương Nghiệp Khôi giữ chức Tổng thư ký VFF khóa 9.

Ông Dương Nghiệp Khôi (bìa phải) thay ông Lê Hoài Anh (thứ 3 từ phải sang)

THÁI NINH

Trước Đại hội VFF khóa 9, ông Dương Nghiệp Khôi có vai trò là thư ký của quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Cách đây ít ngày, ông Khôi cũng đã rút lui, không ứng cử chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn.

Ông Dương Nghiệp Khôi không phải gương mặt xa lạ trong làng bóng đá nội. Trước đây, ông Khôi đã từng khá nổi tiếng khi giữ chức Trưởng Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi về hưu, ông Khôi từng kinh qua công việc tại CLB Sài Gòn, Quảng Nam và sau đó trở về Hà Nội, giữ chức giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Việc ông Khôi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF khóa 9 cũng có thể xem là một bất ngờ lớn. Trong khi đó, ông Lê Hoài Anh được giao vai trò trợ lý Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Ông Dương Nghiệp Khôi phát biểu: “Cách đây 4 năm, sau khi về hưu, tôi vẫn gắn bó với bóng đá Việt Nam khi kinh qua nhiều chức vụ tại một số CLB. Tôi vẫn tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam với vị trí trợ lý quyền Chủ tịch VFF. Sau một năm, tôi được trở lại với VFF như trở lại với gia đình mình, tôi rất xúc động. Mười mấy năm trước, tôi đã từng làm Phó tổng thư ký VFF còn bây giờ là Tổng thư ký VFF mà VFF có thể được xem đang đứng đầu bóng đá Đông Nam Á nên trách nhiệm của tôi rất lớn. Tôi sẽ cống hiến, chiến đấu như chiến binh trong một trận đấu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.