Ông Putin nói 'Hồi giáo cực đoan' thực hiện vụ tấn công nhà hát, Ukraine liên quan

26/03/2024 08:17 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thừa nhận rằng các thế lực 'Hồi giáo cực đoan' đứng sau vụ tấn công nhà hát ở ngoại ô Moscow, nhưng cũng ám chỉ rằng Ukraine hưởng lợi và Kyiv có liên quan đến thảm kịch.

Đến nay đã có 11 người bị bắt giữ sau vụ tấn công chết chóc nhất nước Nga trong vòng 2 thập niên, xảy ra vào tối 22.3. Các tay súng đã xông vào nhà hát Crocus City ở ngoại ô phía bắc thủ đô Moscow, nổ súng vào những người đi xem biểu diễn âm nhạc và đốt cháy tòa nhà, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và 182 người bị thương.

Reuters cho hay 4 người đàn ông gốc Tajikistan đang bị tạm giam vì nghi ngờ thực hiện vụ tấn công khủng bố. Ba người khác, cũng là người gốc Tajikistan, đang bị tạm giam vì nghi ngờ đồng lõa. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cũng như công bố video về vụ thảm sát.

Tổng thống Putin nói phiến quân Hồi giáo đứng sau vụ khủng bố gần Moscow

Trong bình luận mới nhất về vụ tấn công vào ngày 25.3, Tổng thống Putin thừa nhận rằng "những kẻ Hồi giáo cực đoan" đã thực hiện vụ tấn công, dù không đề cập đến IS, và đồng thời ám chỉ rằng Ukraine có liên quan.

"Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh chống lại trong nhiều thế kỷ", ông Putin nói trong một cuộc họp được chiếu trên truyền hình, theo AFP.

Ông Putin nói 'Hồi giáo cực đoan' thực hiện vụ tấn công nhà hát, Ukraine liên quan- Ảnh 1.

Tổng thống Putin trong cuộc họp ngày 25.3

REUTERS

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho biết "nhiều câu hỏi" vẫn chưa được trả lời, bao gồm cả lý do tại sao những kẻ tấn công cố gắng chạy trốn sang Ukraine, tuyên bố mà Kyiv đã bác bỏ.

"Tất nhiên, cần phải trả lời câu hỏi tại sao sau khi gây tội, những kẻ khủng bố lại cố gắng chạy đến Ukraine? Ai đang đợi chúng ở đó?", ông Putin đặt câu hỏi.

"Câu hỏi đặt ra là ai được hưởng lợi từ việc này... Vụ tấn công tàn ác này có thể chỉ là một mắt xích trong một loạt nỗ lực của những kẻ đã gây chiến với đất nước chúng ta kể từ năm 2014 dưới bàn tay của chế độ phát xít mới Kyiv", chủ nhân Điện Kremlin nói.

"Chúng tôi biết ai đã gây ra tội ác chống lại đất nước và người dân Nga. Nhưng điều chúng tôi quan tâm là ai đã ra lệnh thực hiện việc đó", Reuters dẫn lời ông Putin.

Ukraine tuyên bố những cáo buộc cho rằng họ có liên quan đến vụ tấn công ở nhà hát Crocus City là vô lý.

"Ông Putin lại tự nói chuyện với chính mình và những lời lẽ đó lại được phát sóng trên truyền hình. Một lần nữa, ông ấy lại đổ lỗi cho Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong video được đăng tải hàng đêm hôm 25.3.

Nam sinh 15 tuổi giúp hơn 100 người thoát chết trong vụ khủng bố ở Moscow

IS đã nhiều lần lên tiếng rằng họ đứng sau vụ tấn công và các kênh truyền thông liên kết với IS đã công bố các video cho thấy các tay súng ở bên trong nơi được cho là nhà hát Crocus City.

Khi được hỏi về tuyên bố của IS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25.3 nói rằng cuộc điều tra của Nga vẫn đang diễn ra.

Washington cho biết họ tin vào tuyên bố của IS. Các quan chức Mỹ tiết lộ họ đã cảnh báo Nga về thông tin tình báo trong tháng này cho thấy một vụ tấn công sắp xảy ra và thế lực "Nhà nước Hồi giáo Khorasan" (tức ISIS-K), một nhóm ở Afghanistan có liên kết với IS, đứng sau vụ tấn công.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên rằng thông tin thu thập được "thực sự cho thấy chính một thực thể của IS đã gây ra vụ tấn công này". "Nhóm này cũng đã cố gắng thực hiện một số hành động trên đất của chúng tôi", ông nói trong chuyến thăm Guiana thuộc Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.