Ông Troussier chê học trò và chính mình, HLV Singapore phấn khởi vì không thua U.23 Việt Nam

12/09/2023 22:01 GMT+7

HLV Troussier không hài lòng khi học trò thiếu quyết tâm ở trận hòa 2-2 của U.23 Việt Nam trước U.23 Singapore ở lượt cuối bảng C vòng loại U.23 châu Á 2024, vào ngày 12.9.

U.23 Việt Nam đã hòa 2-2 trước U.23 Singapore ở lượt đấu khép lại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2024. Do đội chủ nhà đã giành vé đi tiếp sớm một lượt đấu, nên ở trận cuối này, HLV Philippe Troussier tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ mới.

Với đội hình phần lớn gồm nhiều cầu thủ ít được ra sân trước đây, U.23 Việt Nam đã hai lần vượt lên dẫn bàn U.23 Singapore, nhưng đội khách cũng chơi rất nỗ lực để hai lần gỡ hòa, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

7 điểm giành được sau 3 trận giúp U.23 Việt Nam kết thúc vòng loại với ngôi đầu. Ở trận đấu còn lại, U.23 Yemen thắng 5-1 trước U.23 Đảo Guam để đứng nhì bảng với 6 điểm.

HLV Troussier chê học trò thiếu tập trung, HLV Singapore tự hào khi hòa U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam chỉ giành 1 điểm dù có hai lần dẫn trước

MINH TÚ

HLV Troussier chia sẻ: "Kết quả trận đấu không phải điều chúng tôi mong muốn. Xét về mọi thông số như kiểm soát bóng, số cơ hội tạo ra, số tình huống dứt điểm, U.23 Việt Nam áp đảo đối thủ, lẽ ra chúng tôi phải giành chiến thắng. Tiếc là bóng đá không đơn giản như vậy. 

Tôi nghĩ một trong những yếu tố khiến các cầu thủ giảm sút sự quyết tâm và tinh thần trong trận này bởi U.23 Việt Nam đã giành vé đi tiếp và tôi nghĩ rằng điều đó khiến các cầu thủ phần nào đó chơi thiếu tập trung trong một số tình huống nhất định.

Dù sao thì mục tiêu giành vé tới vòng chung kết đã đạt được, đồng thời các cầu thủ đều được ra sân. Đây là bài học tốt để họ cải thiện hơn nữa độ sát thương và mở ra cơ hội ghi bàn. Với cá nhân tôi cũng vậy. Đây cũng là bài học cho tôi khi ở trận đấu này tôi đã khuyến khích các cầu thủ thi đấu tự do hơn. Khi đó, các cầu thủ cần có sự chính xác hơn trong những tình huống cuối cùng". 

HLV Troussier cũng muốn học trò có thể ghi thêm nhiều bàn thắng từ các tình huống mở, thay vì chỉ lập công ở các pha bóng cố định như đá phạt góc, phạt gián tiếp, trực tiếp hay phạt đền.

HLV Troussier chê học trò thiếu tập trung, HLV Singapore tự hào khi hòa U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Troussier

MINH TÚ

"Để nói về các tình huống cố định thì đây là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam trong suốt quãng thời gian qua. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần cải thiện để giảm thiểu những bàn thua trong những tình huống cố định cũng như gia tăng số bàn thắng từ các tình huống mở. 

Bởi tôi nhận thấy phần lớn các bàn thắng ở V-League cũng đều đến từ những tình huống cố định và dựa rất nhiều vào các ngoại binh. Những khó khăn này không thể khắc phục được nhanh chóng, nhưng với mục tiêu là đưa đội tuyển chơi tốt hơn nữa và vươn ra ngoài chơi sòng phẳng với các đội hàng đầu châu lục, chúng ta cần cải thiện khả năng ghi bàn ở những tình huống mở". 

HLV Troussier phân tích thêm: "Trong trận hôm nay, U.23 Việt Nam kiểm soát 85% thời lượng, nhưng các cầu thủ chưa tìm được phương án chính xác. 2 bàn thắng đến từ phạt đền và phạt góc, đây cũng là vấn đề chung của bóng đá Việt Nam bây giờ khi dựa nhiều vào các tình huống cố định, sử dụng những cầu thủ to cao, tranh chấp tốt (ngoại binh) để ghi bàn. Đây cũng là vấn đề mà bóng đá Việt Nam cần phải cải thiện". 

Ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U.23 Việt Nam, tiền vệ Hữu Nam khẳng định: "Đã rất lâu rồi tôi mới được thi đấu ở cấp độ đội tuyển và đây là trận đầu tiên tôi được HLV Troussier trao cơ hội ra sân. Thực sự, tôi đã gặp trở ngại tâm lý và bị áp lực đè nặng. Bàn gỡ hòa 1-1 của U.23 Singapore là lỗi cá nhân của tôi. Tôi sẽ phải sửa đổi và cố gắng rất nhiều để khắc phục những tình huống như thế. Còn với bàn thắng, tôi rất vui vì đã lập công chuộc tội". 

Tiền vệ Thái Sơn chia sẻ: "U.23 Việt Nam chơi chưa tốt. Chúng tôi đã thi đấu vội vàng dẫn đến không giành được kết quả ưng ý. Tôi đá chưa tốt, cần nỗ lực hơn, đúc kết lại sau từng trận để tiến bộ trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng để được góp mặt ở đội tuyển quốc gia".

Bên kia chiến tuyến, HLV Nazri Nasir hài lòng với màn thể hiện của U.23 Singapore: "Tôi tự hào với các cầu thủ của mình. Trước trận tôi mong muốn họ chơi với tinh thần cao nhất dù đây là một trận đấu khó. Các học trò của tôi đã làm được. 

HLV Troussier chê học trò thiếu tập trung, HLV Singapore tự hào khi hòa U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Nazri Nasir hài lòng với màn thể hiện của cầu thủ

MINH TÚ

Tôi biết U.23 Việt Nam có khả năng tấn công biên rất tốt với hai cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Nhưng chúng tôi cũng có tiền đạo rất nhanh, vì vậy có thể chớp cơ hội để phản công và ghi bàn".

Hậu vệ Chua Vasileios, người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận nói: "Tôi thực sự tự hào, dù không thể đi tiếp nhưng mọi cầu thủ đã chơi với hơn 100% sức lực và không có bất cứ điều gì hối tiếc. U23 Việt Nam là một đối thủ rất mạnh, và trận đấu này giúp chúng tôi có được sự tự tin, rằng có thể đương đầu với mọi đội bóng được đánh giá cao hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.