Vì sao người Tây Tạng sống được trên độ cao 4.000m?

03/07/2010 20:55 GMT+7

Người Tây Tạng chỉ mất một thời gian rất ngắn để thích ứng với cuộc sống trên độ cao hơn 4.000m, AFP dẫn báo cáo mới của Đại học California (Mỹ). "Đây là sự thay đổi gien nhanh nhất từng được ghi nhận ở người", giáo sư Rasmus Nielsen nhận xét sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu nhằm tìm hiểu những căn bệnh liên quan đến tình trạng thiếu oxy khi sinh, như chứng động kinh.

Theo cuộc nghiên cứu, vào khoảng 2.750 năm trước, một nhóm dân đã di chuyển đến cao nguyên Tây Tạng và nhanh chóng trang bị khả năng tồn tại ở độ cao trên 4.000m, nơi nồng độ oxy thấp hơn đến 40% so với ở mực nước biển. Các nhà nghiên cứu phát hiện hơn 30 gien bị đột biến ADN xuất hiện ở người Tây Tạng, gần phân nửa số này có liên quan đến cách cơ thể sử dụng oxy.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.