Nổ đường ống dẫn dầu gây cháy lớn tại Trung Quốc

17/07/2010 16:26 GMT+7

(TNO) Đến sáng nay (17.7), đám cháy - vốn đã "nhấn chìm" một cảng biển ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc Trung Quốc vào chiều tối hôm trước, đã cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy trên bắt nguồn từ vụ nổ hai đường ống dẫn dầu tại khu cảng trên, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Rất may là vụ nổ ống dẫn dầu trên dẫn đến hỏa hoạn đã không gây ra thương vong, phát ngôn viên chính quyền địa phương cho hay.

 Lính cứu hỏa tìm cách khống chế đám cháy ở Đại Liên - Ảnh: Reuters

Được biết, vụ cháy xảy ra ở khu vực cách xa khu dân cư.

Cũng theo lời vị phát ngôn viên trên, hơn 2.000 lính cứu hỏa cùng 338 xe chữa cháy từ 14 thành phố khắp tỉnh Liêu Ninh đã được huy động và làm việc qua đêm để khống chế ngọn lửa.

Theo Tân Hoa Xã, Không lực Trung Quốc đã điều 2 chiếc máy bay Y8 tham gia chữa cháy. Hai chiếc máy bay này chở theo 17,8 tấn hóa chất phục vụ việc dập lửa.

Sự cố trên đã thu hút sự chú ý của các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và chính Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chỉ đạo khống chế vụ hỏa hoạn này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.