Mạng máy tính: Xu hướng mới của làn sóng công nghệ

28/02/2011 08:00 GMT+7

Quyết định số 1755/QĐ-TTG phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21.09.2010 đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực Công nghệ thông tin đối với xu thế phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Có thể nói, từng bước hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng thiên về công nghệ thông tin ở nước ta sẽ là điểm tựa nền tảng để phát triển khoa học kỹ thuật, đồng thời là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc với những phát minh hiện đại, tiêu biểu là hệ thống mạng máy tính đang rất thịnh hành trong thế giới công nghệ.

Từ những lỗ hỏng bảo mật  đến những sự cố máy tính

Thế giới quanh ta đã trở thành một mặt phẳng tuyệt đối khi kết nối với nhau bởi hệ thống mạng máy tính đa tương tác, không chiều sâu, không giới hạn bởi lẽ những ranh giới và khoảng cách đã được thông thoáng chỉ sau một cú nhấp chuột. Do đó, có thể khẳng định rằng lĩnh vực CNTT nói chung và ngành trị mạng & hệ thống thông tin nói riêng đã và đang từng bước khẳng định sứ mệnh kiến thiết cổng thông tin của thế giới chỉ trong một thủ thuật cơ bản. Ngành học nằm trên đà phát triển khi nắm bắt được tình hình chung của nền khoa học kỹ thuật của nhân loại, đó là xây dựng và thi công, thiết kế hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo thông suốt cho quá trình truyền dữ liệu trong nội bộ quốc gia hay bao quát hơn cả là phạm vi toàn thế giới. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về mạng máy tính là bài toán sống còn của các đơn vị kinh tế, xã hội.

Một trong những điểm mạnh của lĩnh vực Mạng máy tính thu hút được sự quan tâm của đại đa số các bạn trẻ chính là khả năng tự vệ trước những lỗi bảo mật mà dân chuyên ngành thường gọi là lỗ hổng bảo mật. Kỹ sư chuyên sâu về mạng máy tính có nhiệm vụ xây dựng hạ tầng vật chất, kiến thiết hệ thống bảo vệ doanh nghiệp trước sự xâm nhập, phá hoại từ tin tặc. Bên cạnh đó, ngành học này còn chuyên sâu về trợ giúp kỹ thuật, khắc phục sự cố máy tính từ xa, thông qua các thao tác kỹ thuật trên hệ thống mạng, đảm bảo tính ổn định và an toàn cho hệ thống cơ sở dữ liệu.

Chính những xu thế mới của nền công nghệ thế giới đã tạo sức bật mạnh mẽ cho các đơn vị giáo dục đầu tư và chuẩn hóa chương trình đào tạo nguồn nhân lực mạng máy tính. Và trong hành trình tìm kiếm một môi trường học tập chất lượng, những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ thông tin lâu đời tại Việt Nam đều được các bạn trẻ đặc biệt quan tâm và tìm hiểu.

NIIT - Kết nối đam mê trong tầm tay

Học viện Công nghệ thông tin NIIT là đơn vị giáo dục uy tín chuyên đào tạo nhân lực trình độ cao phục vụ cho các tập đoàn hàng đầu thế giới như Sun Microsystems, Merryll Lynch, Hewlett Packard, Microsoft, IBM, Citibank… Riêng tại Việt Nam, NIIT đã xây dựng thành công hệ thống 33 trung tâm NIIT trải dài khắp 14 tỉnh, thành toàn quốc, NIIT là một trong những điểm đến đặc biệt hấp dẫn dành cho các bạn trẻ đam mê công nghệ, mong muốn được trải nghiệm một môi trường học tập chuyên nghiệp, năng động.

Bắt kịp xu hướng chung của thị trường lao động hiện nay về nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chuyên sâu về Mạng máy tính, NIIT đã cho ra đời chương trình Quản trị mạng và hệ thống thông tin được xây dựng theo những chuẩn chung mới nhất của Học viện NIIT Ấn Độ. Ngành học này dành cho các đối tượng là những bạn trẻ tốt nghiệp Trung học phổ thông, đam mê tìm hiểu và vận hành hệ thống mạng máy tính trong các đơn vị, tổ chức đa lĩnh vực.

Để bắt đầu với thế giới công nghệ đầy hấp dẫn của ngành học này, các bạn trẻ cần chuẩn bị cho mình hành trang kiến thức nền tảng cơ bản thông qua kiểm tra đầu vào trong vòng 90 phút, nội dung kiểm tra bao gồm Tiếng Anh và IQ. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Công nghệ thông tin hoặc những người đang công tác trong lĩnh vực này có thể làm thêm bài kiểm tra kiến thức chuyên ngành để có thể bỏ qua một số Quarter đầu tiên của khóa học. Sau thời gian đào tạo 2 năm, sinh viên sẽ được cấp bằng Professional Diploma in Information Technology do Học viện NIIT Ấn Độ cấp có giá trị trên toàn cầu và sau khi kết thúc khóa học, sinh viên có thể liên thông lên các bậc học cao hơn tại những trường Đại học lớn tại Anh, Mỹ, Úc, Singapore… (Phương Thảo)

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.