Khởi tố kẻ cắt dây tiếp địa NMLD Dung Quất

02/04/2011 11:33 GMT+7

(TNO) Sáng 2.4, Công an Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Tấn (31 tuổi, ngụ xã Đức Minh, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), là công nhân của Công ty KAEFER - nhà thầu phụ bảo dưỡng thường xuyên Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất về hành vi “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Trước đó, vào trưa 18.3, sau khi hoàn thành việc bọc cách nhiệt các đường ống tại Unit 40 thuộc NMLD Dung Quất, Tấn lẻn lên tầng 3 phân xưởng điện (Unit 40) cắt dây tiếp địa, ruột bằng đồng của bộ hâm nước lò hơi C.

Khi cắt xong, Tấn đã bị nhân viên Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) bắt quả tang chuyển giao cho cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận mục đích cắt dây tiếp địa để lấy đồng đem bán kiếm tiền tiêu xài.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.