Thí sinh đậu thành rớt là chuyện thường!

05/08/2011 00:50 GMT+7

Các khóa thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ ở Trà Vinh đang tồn tại những điều không minh bạch như nhiều người đậu thành rớt, thí sinh xếp loại trung bình nâng thành khá giỏi và ngược lại…

Ngày 18.7, bà Trịnh Thị Thủy Linh - giáo viên, đã làm đơn yêu cầu Trung tâm ngoại ngữ - tin học tỉnh Trà Vinh phúc tra điểm thi do kết quả không đúng với ban đầu. Bà Linh dự thi lấy chứng chỉ quốc gia môn tin học, trình độ A, khóa ngày 14.11.2010. Theo kết quả thi dán ở trung tâm thì bà Linh đủ điểm đậu, xếp loại trung bình. 6 tháng sau, bà Linh tới trung tâm nhận kết quả thì được trả lời là đã rớt. Rất may, bà Linh đã chụp được kết quả điểm thi dán trước đó gồm: lý thuyết 3,5 điểm, thực hành 7 điểm nên có cơ sở làm đơn khiếu nại. Có 5 thí sinh dự thi chứng chỉ A tin học, khóa ngày 11.7.2010, cũng đã làm đơn khiếu nại trung tâm do trước đó họ xem kết quả là đậu nhưng khi tới trung tâm nhận chứng chỉ thì lại bị rớt. 

Qua tìm hiểu, được biết có nhiều trường hợp tương tự. Đó là các thí sinh N.T.H, V.V.T, T.V.T thi môn tiếng dân tộc Khmer khóa ngày 15.10.2010; thí sinh T.T.C thi  tin học trình độ B ngày 17.10.2010 bỏ môn lý thuyết nhưng được 7,5 điểm. Kỳ thi tiếng Anh trình độ B ngày 11.4.2010, các thí sinh N.T.T.H,  L.D.K, N.V.T dù 0 điểm môn nghe  nhưng được nâng thành 5 - 7 điểm…

Ngày 2.8, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Văn Gái, Phó giám đốc Trung tâm ngoại - ngữ tin học tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Có thể do các thí sinh xem điểm bị nhầm lẫn nên kết quả mới đậu thành rớt và ngược lại”. Ông Gái giải thích một số thí sinh bị rớt thành đậu là chuyện thường sau khi họ xin chấm phúc khảo, bị thất lạc bài hay sót bài!

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.