Tử hình kẻ dùng xăng đốt vợ

18/08/2011 14:50 GMT+7

(TNO) Ngày 18.8, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại P.13, Q.Tân Bình, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Trãi (48 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”.

Trãi và chị H.T.L.A sống chung với nhau từ năm 2004 đến năm 2010 thì đăng ký kết hôn.

Tháng 5.2010, do có mâu thuẫn tình cảm nên L.A không muốn tiếp tục sống chung, đuổi Trãi ra khỏi nhà.

Lúc này, Trãi cũng vừa mất việc làm và không còn chỗ ở nào khác do đã bán nhà đưa cho chị L.A trả nợ tiền bài bạc.

Buồn phiền và bực tức, ngày 26.5.2010, Trãi mua 40 lít xăng, đựng trong can nhựa đem đến tiệm cơm của L.A trên đường Hồng Hà (Q.Tân Bình).

Sau đó, Trãi đổ xăng ra xô, tạt vào người chị L.A. Lúc này, chị L.A đang đứng gần bếp nên bắt lửa làm toàn thân bỏng nặng và tử vong sau đó. Trãi cũng bị phỏng nặng hai tay.

Sau khi gây án, Trãi bỏ trốn về Hóc Môn (TP.HCM). Đến ngày hôm sau thì bị bắt giữ.

Tại tòa, đại diện cho gia đình nạn nhân thỉnh cầu tòa xem xét giảm án cho Trãi vì trong cuộc sống Trãi là người tốt, biết cư xử, hiếu lễ với cha, mẹ vợ; hành vi của Trãi là bộc phát do dồn nén từ những cư xử không đúng của chị L.A.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, tại tòa Trãi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nhưng hành vi phạm tội của Trãi có nhiều tình tiết tăng nặng, quá nhẫn tâm nên chấp nhận mức án Viện KSND TP.HCM đề nghị là tử hình

Tin, ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.