Phát hiện xác voi ma mút ở Nga

21/08/2011 21:14 GMT+7

(TNO) Những người chăn tuần lộc của vùng cực bắc giá lạnh đã tình cờ tìm thấy xác của một trong những loài động vật khổng lồ nhất thời tiền sử đang bị vùi lấp dưới lớp băng, đó là voi ma mút.

Chính quyền địa phương cho biết cái xác đã được bảo vệ một cách hoàn hảo nhờ vào thời tiết quá khắc nghiệt của vùng đất quanh năm băng giá này. Được biết chính vùng đất này vào 4 năm trước, những người thám hiểm cũng đã tìm thấy xác một con ma mút 40.000 năm tuổi và đã trở nên nổi tiếng với cái tên Lyuba.

Các nhà khoa học dự định sẽ sử dụng trực thăng cẩu chú ma mút khổng lồ này về trung tâm thành phố, nơi có đầy đủ phương tiện kỹ thuật để nghiên cứu và bảo vệ xác khỏi sự phân hủy.

Voi ma mút là một loài voi tiền sử khổng lồ hiện đã tuyệt chủng. Ma mút sống vào kỷ băng hà. Sự phát hiện của voi Lyuba đã gây chấn động trong giới khoa học và đã khởi động chương trình khoa học nhằm hồi sinh loài voi khổng lồ này.

Thiện Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.