Tham ô gần 9 tỉ đồng, lãnh án chung thân

31/08/2011 02:24 GMT+7

Ngày 30.8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Miêu Miêu (nguyên thủ quỹ Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng) mức án chung thân về tội “tham ô tài sản”.

Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng là liên doanh góp vốn giữa Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (pháp nhân nhà nước) và Công ty Central Trading & Development Corporation (nước ngoài). Tháng 10.1996, Miêu được nhận vào làm thủ quỹ của liên doanh này.

Tại tòa, Miêu khai khoảng tháng 10.2005, Miêu đã biển thủ 2 tỉ đồng của công ty đem về đưa gia đình trả nợ. Sau đó, Miêu lấy thêm 900 triệu đồng nữa. Đến kỳ kiểm quỹ (một năm kiểm 1 lần), Miêu đi vay nóng ở ngoài với lãi suất rất cao bù vào. Ngoài ra, lợi dụng sự tin tưởng của nhân viên trong công ty, nộp tiền cho Miêu nhưng không yêu cầu lập phiếu thu, Miêu không nhập quỹ cũng như không báo cáo theo quy định để lấy số tiền này trả lãi và tiền vốn vay mượn bên ngoài. Đến ngày 6.10.2010, công ty phát hiện số tiền thất thoát lên đến 8.988.747.570 đồng nên trình báo cơ quan chức năng.

Do Liên doanh Phú Mỹ Hưng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt nên tòa không tuyên phần bồi thường thiệt hại.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.