Phát hiện hố chôn hóa chất ở dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi

27/09/2011 18:56 GMT+7

(TNO) Ngày 27.9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP.HCM có văn bản gởi UBND thành phố báo cáo về việc xử lý chất thải hóa chất được phát hiện trên khu vực thi công dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài (trên địa bàn Q.Thủ Đức).

Sở TN-MT đang thực hiện việc xử lý đất tại khu vực phát hiện hóa chất bằng cách phun chế phẩm GEM-K, sau đó vận chuyển lên công trường Đông Thạnh để tiếp tục xử lý.

Trước đó vào ngày 21.6.2011, trong quá trình thi công dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài, Công ty thi công và xây dựng GS (GS E&C) đã phát hiện hố chôn hóa chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Ngày 22.6, Phòng TN-MT Q.Thủ Đức đã đề nghị Xí nghiệp Bình Triệu phủ bạt kín khu đất và phun chế phẩm GEM-K để khử mùi đồng thời đề nghị đơn vị này bốc dỡ lượng hóa chất trên chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Ngày 24.6, Xí nghiệp Bình Triệu đã hoàn tất quá trình bốc dỡ lượng hóa chất trên và chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc tiếp nhận xử lý.

Đồng thời, Sở TN-MT lấy mẫu đất đưa đi phân tích các chỉ tiêu thuốc BVTV.

Kết quả, các chỉ tiêu thuốc BVTV trong mẫu đất không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn theo QCVN 07:2009/BTNMT của Bộ TN-MT.

Sau khi có kết quả phân tích, vào ngày 25.8, Sở TN-MT đề nghị Xí nghiệp Bình Triệu hỗ trợ thực hiện thử nghiệm xử lý đất nhiễm thuốc BVTV bằng cách phun chế phẩm GEM-K.

Sau 5 ngày thử nghiệm, mùi thuốc BVTV đã giảm đáng kể nhưng kết quả phân tích sau khi thử nghiệm xử lý bằng chế phẩm sinh học GEM-K vào ngày 7.9 cho thấy mẫu đất có các chỉ tiêu thuốc bảo vệ trong đất vượt ngưỡng so với quy chuẩn QCVN 5:2008/BTNMT của Bộ TN-MT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất BVTV trong đất nông nghiệp.

Nhưng chỉ tiêu này không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT của Bộ TN-MT.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.