Vàng mất mốc 44 triệu đồng/lượng

19/10/2011 17:20 GMT+7

(TNO) Giá vàng trong nước hôm nay (19.10) tiếp tục sụt giá mất mốc 44 triệu đồng/lượng do giá kim loại quý này trên thế giới lao dốc không phanh.

 

Giao dịch vàng tại Hà Nội sôi động hơn khi giá vàng giảm - Ảnh: Lê Quân

Lúc 15 giờ 52 phút, vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức 43.300- 43.520 triệu đồng/lượng. Còn tại TP HCM vàng SJC có mức bán ra thấp hơn 20.000/lượng, chiều mua vào bằng với Hà Nội.

Thương hiệu vàng miếng SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank mua vào ở mức 43.460 triệu đồng/lượng, bán ra 43.640 triệu đồng/lượng.

Vàng rồng Thăng Long của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 43.400- 43.620 triệu đồng lượng (mua- bán).

Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết cùng với mức giá mua vào 43.300 triệu đồng/lượng và bán ra 43.450 triệu đồng/lượng.

Trước đó, lúc 15 giờ, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 43.350- 43.550 triệu đồng/lượng, “bốc hơi” 500.000 đồng cả chiều bán, mua so với giá lúc 8 giờ 30 phút sáng. Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, giá vàng của thương hiệu vàng SJC mở cửa lúc đầu giờ sáng đã mất 320.000 đồng so với giờ mở cửa hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay có một phiên lao dốc, lúc 16 giờ giao dịch ở mức 1.646 USD/ounce, giảm gần 20 USD so với lúc 9 giờ sáng nay. Sau 30 phút, lúc 16 giờ 30 phút, vàng thế giới lại phục hồi, giằng co quanh mức 1.650 USD/ounce.

Tuy nhiên, đến 17 giờ, giá vàng thế giới bất ngờ "bứt phá" lên mức 1.662 USD/ounce. Lúc này, chỉ có vàng rồng Thăng Long là tăng giá bán ra lên 43.750 triệu đồng/lượng, chiều mua vào tăng lên 43.355 triệu đồng/lượng.

Nếu tính theo giá vàng thế giới ở mức 1.660 USD/ounce, quy đổi theo giá đô la tại Vietcombank là 20.940, trừ các chi phí, giá vàng thế giới đang cao hơn vàng thế giới hơn 1 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, giá USD trong ngân hàng vẫn giữ nguyên mức bán ra kịch trần là 20.940 đồng/USD. Thị trường tự do có tăng giá không đáng kể lúc trưa nhưng đến cuối giờ chiều này đã quay lại mốc 21.450- 21.500 đồng/USD (mua- bán).

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.