Lãnh 10 năm tù vì mua bán ma túy

01/12/2011 21:12 GMT+7

(TNO) Ngày 1.12, Tòa án huyện Gò Dầu tuyên phạt Tống Đặng Hoài Sơn (20 tuổi, ngụ ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) 10 năm tù và 10 triệu đồng đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

(TNO) Ngày 1.12, Tòa án huyện Gò Dầu đưa vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” ra xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Phước Trạch đối với Tống Đặng Hoài Sơn (20 tuổi, ngụ ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh).

>> Phạt tù những kẻ buôn bán ma túy
>> Bắt nhóm buôn bán ma túy có vũ trang

Theo cáo trạng, vào lúc 9 giờ ngày 7.8, tại cây xăng Phạm Tín 2 (thuộc ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu), Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang Sơn đang bán trái phép chất ma túy cho Trần Hoài Thăng.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận bắt đầu hoạt động mua bán ma túy từ tháng 6.2011, nguồn ma túy Sơn mua tại Bến xe An Sương (TP.HCM) của một người tên Út Liên nhưng không rõ địa chỉ. Đến nay, Sơn đã mua ma túy tổng cộng 8 lần, mỗi lần trên một triệu đồng.

Sau khi mua ma túy, về nhà Sơn phân ra thành nhiều tép nhỏ, bán cho con nghiện lấy tiền lời tiêu xài.

Ngày 6.8, Sơn điều khiển xe máy mang biển số 70L1-03713 đến Bến xe An Sương mua 1.250.000 đồng ma túy, về nhà phân ra được 21 tép, bán cho con nghiện 7 tép còn lại 14 tép.

Đến khoảng 9 giờ ngày 7.8, khi Sơn đang bán ma túy cho Trần Hoài Thăng tại cây xăng Phạm Tín 2 thì bị bắt quả tang.

Qua điều tra Sơn khai nhận, đã bán ma túy cho nhiều đối tượng khác nhau và không rõ địa chỉ.

Tòa án huyện Gò Dầu tuyên phạt Tống Đặng Hoài Sơn 10 năm tù và 10 triệu đồng đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.