Truy tố 10 người trong đường dây mua bán ma túy

05/12/2011 01:06 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa ra cáo trạng, truy tố Đào Nguyễn Long (50 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Thị Kiều Thu (43 tuổi, ngụ Q.6), Nguyễn Tấn Cương (47 tuổi, ngụ Q.1), Trương Phước Danh (43 tuổi, ngụ Q.6), Nguyễn Thanh Phú (32 tuổi, ngụ Q.10), Vũ Đình Khương (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Minh Trung (26 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Thị Thùy Duy (18 tuổi), Trịnh Thị Thẩm (29 tuổi), Phan Thanh Hải (42 tuổi) (cả 3 cùng ngụ tỉnh An Giang).

Viện KSND TP.HCM vừa ra cáo trạng, truy tố Đào Nguyễn Long (50 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Thị Kiều Thu (43 tuổi, ngụ Q.6), Nguyễn Tấn Cương (47 tuổi, ngụ Q.1), Trương Phước Danh (43 tuổi, ngụ Q.6), Nguyễn Thanh Phú (32 tuổi, ngụ Q.10), Vũ Đình Khương (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Minh Trung (26 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Thị Thùy Duy (18 tuổi), Trịnh Thị Thẩm (29 tuổi), Phan Thanh Hải (42 tuổi) (cả 3 cùng ngụ tỉnh An Giang).

Theo đó, Long mua ma túy tổng hợp từ Thu, Cương, bán lại cho Hải, Khương. Long còn lấy ma túy từ Tỷ (người Campuchia, không rõ lai lịch), nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện. Lực lượng chức năng còn bắt quả tang Duy, Thẩm mang 158,2g ma túy “đá” từ Campuchia của Tỷ giao cho Long tại một khách sạn ở Q.1.

Ngoài ra, Trung mua ma túy từ Khương để sử dụng, do thiếu nợ Khương nên Trung đưa khẩu súng K54 trước đó mua ở Campuchia để trừ nợ. Tổng số lượng ma túy mà các bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự lên đến 585g.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.