Nhật hợp tác hạt nhân với Việt Nam

10/12/2011 00:39 GMT+7

Thượng viện Nhật Bản ngày 9.12 thông qua Hiệp định hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với Việt Nam, theo tờ Mainichi Shimbun.

Thượng viện Nhật Bản ngày 9.12 thông qua Hiệp định hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với Việt Nam, theo tờ Mainichi Shimbun.

Ngoài ra, 3 hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự song phương chính phủ Nhật ký với Nga, Hàn Quốc và Jordan cũng được thông qua. Tất cả các hiệp định cũng đã “qua ải” Hạ viện 3 ngày trước.

Theo Mainichi Shimbun, chúng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp Nhật xuất khẩu thiết bị và công nghệ sản xuất điện hạt nhân sang các nước, góp phần thúc đẩy kinh tế. Các hiệp định được ký trước cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhà máy điện Fukushima số 1 và Tokyo cam kết sẽ nỗ lực bảo đảm an toàn cho các dự án hợp tác. Trong một diễn biến khác, AFP hôm qua đưa tin cựu Giám đốc Nhà máy Fukushima số 1 Masao Yoshida bị ung thư thực quản nhưng không liên quan đến phóng xạ từ nhà máy.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.