Doanh nhân trẻ phải có tầm nhìn xa

28/12/2011 00:19 GMT+7

Sáng 27.12, Đại hội Đại biểu doanh nhân trẻ (DNT) toàn quốc chính thức diễn ra tại Hà Nội; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phước Lộc tới dự.

Sáng 27.12, Đại hội Đại biểu doanh nhân trẻ (DNT) toàn quốc chính thức diễn ra tại Hà Nội; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phước Lộc tới dự.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp nội dung chương trình hoạt động của Hội DNT VN nhiệm kỳ mới.

 
Thành viên Ủy ban T.Ư Hội DNT VN khóa IV ra mắt tại đại hội - Ảnh: Ngọc Thắng

Dẫn chứng các chương trình, hoạt động đã triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phú Thái, cho rằng hoạt động đối thoại chính sách của DNT đã diễn ra tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực với cả doanh nghiệp (DN) và nhà nước. Xét trên khía cạnh trách nhiệm, hoạt động này thể hiện rõ ý thức của DNT khi vận dụng kinh nghiệm, hoạt động của bản thân để góp phần hoàn hiện hơn nữa về thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng. Ông Thái đề nghị Hội tiếp tục phát huy hiệu quả và sự cần thiết của hoạt động vận động chính sách trong những năm tiếp theo. Hội nên tiến hành khảo sát, đánh giá định kỳ nhu cầu, kiến nghị của DN thành viên, kịp thời nắm vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách, pháp luật; khó khăn, vướng mắc của DN để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ; thiết lập và duy trì chặt chẽ với cơ quan xây dựng, thi hành chính sách thông qua các buổi hội thảo, chương trình cộng đồng…

DNT là người đi tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế, tham gia giải quyết việc làm, ứng dụng và làm chủ công nghệ, chủ động vươn ra thế giới
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP ô tô Trường Hải Trần Bá Dương cũng bày tỏ cá nhân mỗi DNT nỗ lực hết mình, thể hiện tinh thần, trách nhiệm đóng góp cho xã hội bằng những giá trị cụ thể, thiết thực. Theo ông Dương, không chỉ bó hẹp tập hợp đội ngũ DNT, Hội DNT VN nên phát triển, mở rộng thành diễn đàn quy tụ, định hướng và dẫn dắt người trẻ đam mê kinh doanh, muốn làm doanh nhân.

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều thách thức như hiện nay, DNT phải có tầm nhìn xa; trau dồi kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản trị DN; đảm bảo mỗi DN là một tập thể mạnh, đoàn kết và trách nhiệm. Các DNT quan tâm, coi trọng thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong DN, tạo môi trường cho lao động trẻ trau dồi nghề nghiệp; rèn luyện đạo đức cách mạng; cập nhật thông tin kiến thức, tạo cầu nối để DN nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. “DNT cần có tâm trong sáng, tự rèn luyện cho mình ý thức phấn đấu vươn lên không ngại khó khăn gian khổ; xây dựng văn hóa trong kinh doanh, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng; hết sức tạo điều kiện và phát huy nguồn nhân lực trẻ, giúp đỡ thanh niên ở các địa phương tiếp cận cơ hội học nghề, giải quyết việc làm với thu nhập ổn định”, ông Phúc nói.

Chung tay xây dựng văn hóa DN VN

Bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ chương trình hành động của Hội DNT VN, anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn: “DNT là người đi tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế, tham gia giải quyết việc làm, ứng dụng và làm chủ công nghệ, chủ động vươn ra thế giới. Anh Vinh đề nghị Hội quan tâm vận động các DNT chung tay xây dựng văn hóa DN VN, đặc biệt đề cao sự trung thực, tính trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ bạn trẻ yêu thích kinh doanh khởi sự DN, lập thân, lập nghiệp”.

Chia sẻ về mục tiêu hoạt động trong nhiệm kỳ mới, tân Chủ tịch Hội DNT VN, ông Mai Hữu Tín khẳng định ngoài tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ DNT, đưa tổ chức Hội phát triển vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, Hội sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin và nắm bắt tình hình hội viên. Bên cạnh đó, hệ thống này sẽ tạo điều kiện cho hội viên chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm quản lý; giúp DN kịp thời cập nhật, nắm bắt các chính sách của nhà nước, xây dựng định hướng phát triển phù hợp.

Ông Mai Hữu Tín được chọn cử cương vị Chủ tịch Hội DNT VN

Đại hội Đại biểu DNT Việt Nam khóa IV thống nhất hiệp thương chọn cử 99 ủy viên Ủy ban T.Ư Hội DNT VN; chọn cử 30 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch, trong đó Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm chủ tịch và 7 phó chủ tịch. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư U&I, Chủ tịch Hội DNT tỉnh Bình Dương được đại hội hiệp thương, chọn cử cương vị Chủ tịch Hội DNT VN khóa IV. Hội DNT Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.