Đưa 90.000 người đi xuất khẩu lao động

27/01/2012 01:12 GMT+7

Trở lại Libya

Dự kiến trong tháng 6.2012, khi việc đàm phán nhận thầu xây dựng tại Libya hoàn tất, các lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam sẽ được gọi trở lại Libya làm việc. Thông tin này không chỉ mở ra cơ hội cho 10.000 lao động phải trở về nước trước thời gian mà còn mở ra tín hiệu lạc quan cho thị trường xuất khẩu lao động trong năm 2012 này.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), năm 2011 cả nước đưa đi được 88.298 lao động tới gần 40 nước và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng về số lượng tại các thị trường rất khác nhau, chủ yếu vẫn tăng mạnh ở một số thị trường truyền thống như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia... Trong năm 2012, phấn đấu sẽ đưa 90.000 người đi xuất khẩu lao động.

Tiến sĩ Lê Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: việc ký thỏa thuận quốc gia về tiếp nhận y tá và hộ lý Việt Nam của Nhật Bản đã mở ra một cơ hội mới cho lao động Việt Nam được sang làm việc tại thị trường này trong ngành nghề có thu nhập cao và khá được coi trọng tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong các lĩnh vực và các nghề trước đây ta chưa quan tâm khai thác do thiếu nguồn lao động như các nghề trong lĩnh vực y tế, dịch vụ... tại chính các thị trường truyền thống; đồng thời nghiên cứu phát triển các thị trường mới phù hợp với lao động Việt Nam với các hợp đồng thời vụ (thu hái hoa quả tại Úc, New Zealand, Canada, Nga, Phần Lan, Thụy Điển...).

Đình Phú - Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.